Bộ trang phục mang tên Lạc vũ, màu vàng đồng chủ đạo với đuôi váy dài khoảng 2,8 m, được đính ghép thủ công từ hơn 10.000 chi tiết. Họa tiết của váy được lấy cảm hứng từ bức chạm vũ nữ Trà Kiệu - gắn liền với nền văn hóa Chăm Pa đồng và hình ảnh chim Lạc - biểu tượng nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc.
Trang phục dân tộc của Ngọc Châu. Ảnh: An Kha. |
Nhà thiết kế Lê Long Dũng cho biết anh lường trước bộ trang phục sẽ nhận những phản ứng trái chiều vì thiết kế gợi cảm. "Phụ nữ Chăm Pa cổ còn để ngực trần, chỉ có một vạt vải che lại phần thân dưới. Bởi họ theo tín ngưỡng phồn thực", anh nói. Những chi tiết hở của trang phục nhằm giúp Ngọc Châu dễ thực hiện các động tác vũ đạo khi trình diễn.
Bộ trang phục lấy cảm hứng từ hình tượng chim Lạc cổ. |
Lê Long Dũng mất hai ngày lên bản vẽ và 15 ngày thực hiện. Khâu đính kết là kỳ công nhất, phải huy động đội ngũ gần 20 người. Ngọc Châu cho biết cô ấn tượng với trang phục khi mới nhìn thấy bản vẽ. "Khi mặc, tôi không thấy quá nặng, dễ di chuyển và giữ thăng bằng", cô nói. Năm nay, đại diện Việt Nam được chuyên trang sắc đẹp Missosology dự đoán vào top 11 Miss Supranational.
Nguyễn Thị Ngọc Châu đang thi Miss Supranational ở Ba Lan. Cô cao 1,74 m cùng số đo 80 - 60 - 90 cm. Bên cạnh các show thời trang trong nước, cô từng trình diễn ở Seoul Fashion Week 2017. Cô sinh năm 1994 tại Tây Ninh, trong gia đình có ba chị em. Bố mất từ khi cô còn nhỏ, mẹ cô làm rẫy nuôi các con. Người đẹp tốt nghiệp Đại học Tôn Đức Thắng, TP HCM. Cô bước chân vào làng giải trí trong vai trò người mẫu, từng đoạt quán quân Vietnam's Next Top Model 2016.
Hoa hậu Siêu quốc gia (Miss Supranational) diễn ra từ ngày 19/11 tới 6/12 tại Ba Lan với 80 thí sinh. Sau chín năm tổ chức, cuộc thi được đánh giá là một trong sáu cuộc thi nhan sắc lớn nhất thế giới. Năm 2018, Valeria Vazquez Latorre đến từ Puerto Rico đăng quang. Đại diện Việt Nam - Minh Tú - vào top 10 và đoạt giải Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á.