Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ hai, 7/8/2017, 10:54 (GMT+7)

Trần Nhật Thăng triển lãm tranh về 'miền thanh thản'

Triển lãm tại Hà Nội giới thiệu nhiều bức vẽ mang ý niệm về sự bình yên.

Triển lãm khai mạc tại một gallery ở phố Tràng Tiền, Hà Nội hôm 5/8.

Họa sĩ giữ lối tư duy trừu tượng tối giản mang màu sắc thư pháp phương Đông trong tranh.

Các bức vẽ của Trần Nhật Thăng chỉ là những hình ảnh tượng trưng, gợi lên ý niệm chứ không mang dáng dấp cụ thể.

Họa sĩ cho biết "Miền thanh thản" với anh là một chốn bình yên, chịu ảnh hưởng tinh thần Phật giáo.

Trần Nhật Thăng sinh năm 1972, hiện làm việc và sinh sống tại Hà Nội. Anh dành cả sự nghiệp để theo đuổi nghệ thuật trừu tượng phương Đông. Họa sĩ tổ chức nhiều triển lãm cá nhân từ năm 1995 tới 2009. Sau đó, anh chủ yếu tham gia triển lãm nhóm mang tính xã hội, cộng đồng.

Tranh của Trần Nhật Thăng đặt người xem vào ranh giới hư ảo lẫn lộn, trong trạng thái cần trực giác hơn là lý trí.

Tác phẩm "Miền chọn".

Tác phẩm "Miền xa lắm".

Tác phẩm "Miền xanh lá".

Giang Huy