Album phát hành ngày 18/10, gồm các ca khúc: Thương ơi lòng mẹ (sáng tác Phạm Phương Thảo), Ru xưa (Mai Đức Hùng), Thương quê (thơ Phương Thảo - nhạc Tố Nga), Lời ru (Lê Minh), Điều không thể mất (sáng tác Ngọc Châu - song ca cùng bé Bảo Châu), Xa quê (Trần Văn Cường), Con sông tuổi thơ tôi (Tuấn Phương - song ca cùng Minh Đức), Trở về (Tuấn Phương), Mẹ tôi (Trần Tiến). Tố Nga thể hiện chất giọng ngọt ngào đặc trưng qua các nhạc phẩm trữ tình, phần lớn mang âm hưởng dân gian Bắc bộ, Trung bộ.
Các ca khúc đan xen giữa tình mẹ và tình quê hương, đất nước. Chị muốn dành tặng album cho con trai: "Con trai của Tố Nga đang tuổi lớn, Tố Nga muốn dạy con về cuộc sống, cách sống và đặc biệt là sự thấu hiểu, biết ơn mẹ, quê hương. Tôi muốn nhắc nhở rằng khi lớn lên, con hãy trở thành chỗ dựa, bờ vai của mẹ".
Tố Nga và chồng công khai ly hôn năm 2017. Trước đó, họ có tám năm ly thân nhưng sống chung nhà. Hiện tại, con trai 13 tuổi là chỗ dựa tinh thần lớn cho ca sĩ. Chị kể con dường như vui hơn khi mẹ quyết định ly hôn vì bầu không khí nặng nề trong gia đình được giải thoát.
Tố Nga và con trai trong một buổi ra mắt MV của chị. Ảnh: TN. |
Album có hai ca khúc mới - Thương ơi lòng mẹ và Thương quê. Tố Nga chia sẻ chị thích từ "thương" vì chất chứa tình cảm tận ruột gan dành cho mẹ. "Tôi mong những ai nghe album sẽ có thời gian tĩnh lại để nhớ kỷ niệm đẹp nhất về mẹ, thấu hiểu hơn tình mẹ và yêu thương mẹ nhiều hơn. Người trẻ sẽ muốn chạy đến bên mẹ, muốn được nũng nịu, chở che", ca sĩ nói.
Tố Nga liên tục phát hành sản phẩm trước khi tổ chức liveshow kỷ niệm 25 năm ca hát. Tháng 9, chị ra mắt CD Vol 10 Xin đừng trách Đa Đa với các ca khúc Bolero, dân gian.
Tố Nga sinh năm 1976 tại Hà Tĩnh. Chị từng giành huy chương vàng Liên hoan Tiếng hát miền Trung tại Nha Trang, huy chương vàng Tiếng hát Làng Sen tại Nghệ An... Sau khi giành giải ba cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội năm 1999, Tố Nga được đặc cách vào Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam. Tại đây, chị đoạt nhiều huy chương, bằng khen và được trao danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.
Di Ca