Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ tư, 23/10/2019, 19:00 (GMT+7)

Thú chơi hàng hiệu của Jeon Ji Hyun

Diễn viên Hàn Quốc Jeon Ji Hyun chuộng các thiết kế của nhà mốt Balmain, Alexander Mcqueen, Gabriela Hearst...

Jeon Ji Hyun là cái tên được bàn luận nhiều trên Naver, Pann, Instagram... khi cô làm mẫu ảnh tạp chí Marie Claire số tháng 10. Trang phục cô mặc được nhiều tín đồ thời trang săn lùng. Diễn viên diện áo khoác dáng dài thuộc bộ sưu tập Thu Đông 2019 của nhà mốt N21, giá 1.615 USD (hơn 37 triệu đồng). Thiết kế tạo điểm nhấn với phần cổ cách điệu, dáng áo mang phong cách quân đội. 

Người đẹp tạo dáng với set đồ len tông nâu thuộc bộ sưu tập Thu Đông 2019 của Michael Kors. Khán giả khen diễn viên 38 tuổi xinh đẹp, sang trọng và vóc dáng gọn dù trải qua hai lần sinh con.

Các thiết kế từng được nhiều tín đồ thời trang đánh giá cao khi xuất hiện trên sàn diễn New York Fashion Week hồi tháng 9. Áo tay dài hở nửa vai có giá 975 USD (gần 23 triệu), bodysuit khoảng 495 USD (hơn 11 triệu) và chân váy bất đối xứng 790 USD (18 triệu). Tổng set đồ gần 52 triệu.

Jeon Ji Hyun dự sự kiện tại Seoul hồi tháng 5 với váy ngắn của hãng Balmain, giá 3.347 USD (gần 78 triệu). Thiết kế cổ chữ V, tay bồng dài theo phong cách vest và tạo điểm nhấn với hàng khuy ở bụng.

Trong sự kiện tại Gyeonggi-do (Hàn Quốc) vào tháng 4, Jeon Ji Hyun thu hút chú ý của fan với set đồ màu hồng của thương hiệu Rochas gồm: áo blazer cổ chữ V giá 2.135 USD (gần 50 triệu), váy thắt lưng mỏng nhẹ 1.000 USD (23 triệu) và quần dài khoảng 1.060 USD (gần 25 triệu). Cô phối thêm giày màu be nhạt của nhà mốt Gianvito Rossi, giá 745 USD (hơn 17 triệu).

Mỹ nhân Vì sao đưa anh tới ghi điểm với trang phục đơn sắc khi dự sự kiện hồi tháng 3 ở Seoul (Hàn Quốc). Áo khoác dáng dài của Gabriela Hearst giá 4.900 USD (gần 114 triệu), túi hiệu Rouge & Lounge khoảng 380 USD (8,8 triệu đồng) và giày mũi nhọn của Gianvito Rossi khoảng 945 USD (22 triệu).

Jeon Ji Hyun trong 'Vì sao đưa anh tới'
 
 
Jeon Ji Hyun trong Vì sao đưa anh tới. Video: SBS.

Ji Hyun khoe dáng với váy midi thủy tinh của thương hiệu Alexander Mcqueen trong sự kiện tại Singapore, tháng 10/2018. Thiết kế lạ mắt với phần vai ngang tay bồng, chân váy tua rua bất đối xứng, khoảng 7.694 USD (gần 179 triệu). Cô phối trang phục cầu kỳ với sandals mảnh của Stuart Weitzman, giá 275 USD (6,3 triệu).

Tháng 7/2018, Jeon Ji Hyun dự sự kiện ở phố Cheongdam-dong (Seoul, Hàn Quốc) với áo sơ mi họa tiết của hãng Chloé, giá 1.195 (gần 28 triệu đồng) và quần dài của Hermès khoảng 1.000 USD (23 triệu đồng). Cô mix set đồ theo phong cách thanh lịch với sandals của hãng Jimmy Choo, giá 506 USD (11,7 triệu đồng).

Tháng 6/2018, Jeon Ji Hyun tái xuất trong sự kiện ở Gangnam (Seoul, Hàn Quốc) sau sinh con thứ hai. Cô phối áo thun trắng với áo blazer xanh ngọc của hãng Nina Ricci, giá 1.429 USD (33 triệu đồng) và quần tây cùng màu khoảng 1.074 USD (gần 35 triệu đồng). Diễn viên mang kính hiệu Gentle Monster, giá 240 USD (5,5 triệu đồng) và giày Jimmy Choo tầm 640 USD (14,8 triệu đồng).

Jeon Ji Hyun dự tiệc mừng công phim Huyền thoại biển xanh vào tháng 1/2017 với set đồ tối giản gồm: trench coat của thương hiệu Lanvin, giá 2.045 USD (hơn 47 triệu đồng); túi xách bản to của nhà mốt Myriam Schaefer, khoảng 2.975 USD (hơn 69 triệu đồng) và giày thể thao từ Vetements X Reebok, 550 USD (12,7 triệu đồng).

Diễn viên ghi điểm với sơ mi và áo khoác của nhà mốt DKNY. Cô mang túi bản to cầu kỳ của Rouge & Lounge.

Jeon Ji Hyun là một trong những diễn viên cá tính, xinh đẹp và thành công nhất màn ảnh Hàn. Cô hoạt động nghệ thuật từ năm 1997 với vai trò người mẫu. Sau đó chuyển hướng qua phim ảnh và gây tiếng vang với Cô nàng ngổ ngáo, Hoa cúc dại, Vì sao đưa anh tới, Huyền thoại biển xanh...

Cô kết hôn với Choi Jun Hyuk - con trai một gia đình giàu có - hồi tháng 4/2012. Cô sinh con trai đầu lòng năm 2016 và con trai thứ hai tháng 1/2018. Vợ chồng cô sở hữu nhiều tài sản nhà đất kếch xù.

Jeon Ji Hyun trong 'Cô nàng ngổ ngáo'
 
 
Jeon Ji Hyun trong phim Cô nàng ngổ ngáo (My Sassy Girl)  năm 2001, khi mới 20 tuổi.

Thanh An (Ảnh: Marie Claire, Haibao, Naver, Topstarnews)