Tại show Thu Đông 2019 của Celine ở Paris Fashion Week, nhà sáng tạo Hedi Slimane của hãng mang đến các thiết kế cổ điển qua hình ảnh người phụ nữ thanh lịch cuối những năm 1970. Đôi bốt mũi nhọn trong show được nhiều tờ báo đánh giá tuyệt đẹp.
Thời trang disco những năm 1970 trên sàn diễn mùa mốt năm nay. |
Không riêng Celine, gần như cả tuần thời trang Thu Đông 2019 nhuốm màu thập niên của disco với các show của Burberry, Rodarte, Anna Sui, Loewe, Paco Rabanne, Marc Jacobs... Burberry lăng xê trang phục có cấu trúc truyền thống, sang trọng với tông màu beige, nâu, xanh rêu - bảng màu hoài cổ gợi nhớ đến thập niên 1970. Dolce & Gabbana đem tới 100 thiết kế mang phom dáng đặc trưng từ thập niên 1940 đến 1980. Anna Sui nổi loạn với gam màu chói lọi của tím, xanh lá, da cam trên váy áo suông rộng. Bữa tiệc thịnh soạn nhất phải kể tới Paco Rabanne với loạt đầm dự tiệc họa tiết, ánh kim, sequin lộng lẫy đặc trưng thời kỳ hoàng kim của disco. Trang Guardian, Wsj, Marie Claire... đều khẳng định thời trang kỷ nguyên disco đang quay lại.
Theo Vogue, phong cách thời trang những năm 1970 được coi là cột mốc mang tính cách mạng trong thế giới thời trang, tụ hội nhiều trào lưu, văn hóa quan trọng. Các câu lạc bộ disco hàng đêm mở ra khắp nơi, tạo cho giới trẻ quyền thể hiện bản thân qua khiêu vũ và tự do ăn mặc. Mọi người mong muốn khoác lên mình những bộ đồ giống thần tượng âm nhạc như ABBA, Bee Gees, Baccara, Arabesque... Đó có thể là áo cánh rộng, quần ống loe, crop top, váy ánh kim mỏng cắt xẻ ôm đường cong, đầm tua rua, chân váy cạp cao, áo sequin lấp lánh, áo dệt kim, giày platform, đồ da lộn, các họa tiết hoa lá nổi bật... theo tinh thần glam rock và punk rock phóng khoáng.
Thời kỳ đó cũng là lúc nữ quyền lên ngôi phản ánh trong những trang phục jumpsuit, quần bó, áo chữ V... không còn bị giới hạn bởi những thiết kế điệu đà, nữ tính. Để rồi hai thập niên sau đó, làn sóng disco vẫn hết sức sôi động. Trang phục lấy cảm hứng từ những bữa tiệc tùng thâu đêm đã được cải tiến để mang đến một tinh thần nổi loạn đầy màu sắc. Bảng màu neon đang là xu hướng hot của năm nay cũng bắt nguồn từ thời kỳ ấy.
Nhiều người có tiếng trong làng mốt đều đang mặc phong cách của thời kỳ disco, như giám đốc nghệ thuật Sofía Sanchez de Betak (giữa), Julie Pelipas (thứ hai bên phải). |
Theo Guardian, thời trang disco trở lại mạnh mẽ đến thế là do có thể đáp ứng nhu cầu của phần lớn người đam mê thời trang ngày nay: hướng đến sự tự do nhưng vẫn sang trọng, cổ điển pha chút hào nhoáng. Hiện nay, những tên tuổi trong làng thời trang chủ yếu là mặc theo lớp và theo bảng màu nâu, xanh lá cây và màu vàng của thập niên này. Giám đốc thời trang người Ukraine, Julie Pelipas đến buổi trình diễn Thom Browne trong bộ đồ mang phong cách này gồm áo cổ lọ trong, áo sơ mi ngoài, váy thắt lưng cao. Diễn viên Đài Loan Tiffany Hsu lại mặc bộ đồ màu vàng mù tạt và áo dệt kim. Giám đốc nghệ thuật Sofía Sanchez de Betak kết hợp cà vạt, blazer vải tweed, áo choàng và khăn quàng cổ với nhiều sắc thái nâu và xám đầy phá cách. Tổng biên tập của Another Man - Ben Cobb - hầu như toàn mặc đồ hồi năm 1974 với quần loe, áo choàng và khăn quàng cổ.
Phong cách của những năm 1970 hầu như hiện diện trong tủ quần áo của mỗi người. Quần jeans ống hơi loe, váy maxi hoa, áo cánh rộng, bốt cao trên gối, áo khoác da dài là những dấu hiệu từ thập kỷ disco. Sự trở lại lần này của chúng mang tính cổ điển lẫn cách tân độc đáo. Xu hướng xoay vòng của thời trang đã chứng minh bất cứ thứ gì bạn mua hôm nay đều có thể là khoản đầu tư có lãi.
Hà My (Theo Guardian, Vogue)