Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ ba, 15/10/2019, 10:24 (GMT+7)

Thí sinh Miss Grand diện váy dạ hội trên phố

Kiều Loan - đại diện Việt Nam - cùng các thí sinh Miss Grand khoe dáng với đầm dạ hội trên đường phố Venezuela.

Ngày 15/10, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế tổ chức phần thi "Trang phục dạ hội mang tính lịch sử" nhằm chọn 20 thí sinh có nhiều lượt tương tác nhất trên mạng xã hội tham gia trình diễn trong lễ ra mắt vương miện. Á hậu Kiều Loan so tài cùng 58 người đẹp khác, diện các trang phục của nhà thiết kế George Wittels. Cô cao 1,7 m, số đo ba vòng 80-61-95 cm. Bài thi của Kiều Loan hiện nhận 12 nghìn lượt thích cùng 15 nghìn lượt chia sẻ (tính tới 9h sáng 15/10), cao thứ hai cuộc thi.

Thời hạn bình chọn cuộc thi kéo dài đến 17h giờ địa phương (rạng sáng ngày 16/10 theo giờ Hà Nội). María Malo - thí sinh Mexico - hiện dẫn đầu với 16 nghìn lượt tương tác và 50 nghìn lượt chia sẻ.

Coco Arayha Suparurk - thí sinh Thái Lan - hiện đứng thứ ba trong danh sách. Coco gây chú ý tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế vì scandal chê Hoa hậu Hoàn vũ Catriona Gray béo.

Valentina Figuera - thí sinh nước chủ nhà Venezuela - được dự đoán lọt top 20 của phần thi.

Marjorie Marcelle - đại diện của Brazil.

Carolina Paz Rojas - người đẹp 19 tuổi cao 1,76 m - đại diện Bolivia. Cô hiện là sinh viên trường Y tại quê nhà.

Milena Rodriguez - Hoa hậu Hòa bình Paraguay 2019 - 20 tuổi, cao 1,72 m và hiện là sinh viên năm ba trường Luật.

Emily Irene Delgado - thí sinh người Mỹ - 24 tuổi, cao 1,8m.

Hmwe Thet - người đẹp 26 tuổi, cao 1,72 m - là đại diện của Myanmar.

Sarlin Delee Jones - người đẹp 18 tuổi đại diện Indonesia.

Deng Jiefang - đại diện Trung Quốc tham gia cuộc thi.

Camila Escribens, người đẹp 21 tuổi cao 1,77 m là đại diện của Peru. 

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Miss Grand International, viết tắt MGI) khởi động từ năm 2013 với thông điệp chính "Ngừng chiến tranh và bạo lực". Hiện 59 trên 62 thí sinh đã có mặt tại Venezuela chuẩn bị cho cuộc thi. Chung kết dự kiến diễn ra ngày 25/10.

Đạt Phan
Ảnh: MGI