Nghệ sĩ Thanh Hoàng trong phim "Blouse trắng". |
- Anh đến với sân khấu kịch như thế nào?
- Ngày đầu mới tốt nghiệp Đại học Sân khấu, tôi xin về Nhà văn hóa Phú Nhuận làm phong trào quần chúng, phải cáng đáng từ việc dựng vở tới lo trang phục, âm thanh, ánh sáng và hậu đài. Nhưng chính những ngày tháng khó khăn ấy đã giúp tôi trưởng thành hơn để sau này bước vào con đường chuyên nghiệp ở Nhà hát sân khấu nhỏ TP HCM.
- Ngoài công việc chính là diễn viên, anh còn tham gia viết kịch. Anh thường viết theo chủ đề nào?
- Tôi viết những gì thật với cuộc sống, bởi vậy tôi ôm ấp đề tài rất lâu vì phải đi tìm tư liệu, thực tế ngoài đời, đến khi nào thấy chín chắn thì mới bắt tay vào viết. Có những chủ đề bốc khói luôn bởi tự mình thấy không đủ nội lực để viết. Tôi luôn quan niệm thà bỏ chứ không thể đẻ non.
- Tại sao khi viết kịch, anh không viết cho mình một vai?
- Tôi quen đo ni đóng giày cho người khác. Khi viết, tôi tưởng tượng diễn viên này, diễn viên khác sẽ đóng chứ không bao giờ nghĩ mình sẽ đóng một vai nào đó.
- Vì sao thời gian gần đây không thấy anh đóng kịch mà xuất hiện nhiều trên phim truyền hình?
- Sân khấu hiện nay có nhiều vở diễn chạy theo thị trường, mà tôi thì không phù hợp với cách diễn chỉ dừng lại để giải trí. Dĩ nhiên là tôi không bỏ sân khấu, nhưng đành phải chọn lựa cẩn thận vai diễn cho mình. Trong thời gian tới, tôi muốn đóng góp cho sân khấu kịch một số kịch bản mà tôi ấp ủ từ rất lâu rồi.
(Theo Thanh Niên)