Cả Audrey Hepburn (người Anh) và Marilyn Monroe (người Mỹ) đều là hai tên tuổi rất nổi tiếng trong làng điện ảnh thế giới. Họ là những đồng nghiệp cùng lứa (Hepburn sinh năm 1929, Monroe sinh năm 1926) và đều được đánh giá cao về sự cống hiến. Trong danh sách 25 nữ diễn viên xuất sắc mọi thời do Viện phim Mỹ tổng kết năm 1999, Hepburn đứng thứ 3, Monroe đứng thứ 6.
Đoạn phim của Marilyn Monroe không hút khách trong khi bộ tem hiếm của Audrey Hepburn đắt giá, nguyên nhân không nằm ở giá trị tên tuổi của hai ngôi sao nữ mà nằm ở tính chất của sản phẩm đấu giá. |
Cái chết của hai người đẹp nổi tiếng để lại nhiều tiếc nuối trong lòng người hâm mộ điện ảnh. Sức hút của họ vẫn được thể hiện qua các cuộc bán đấu giá trang phục, kỷ vật hàng năm. Tuy nhiên, hai cuộc đấu giá gần đây nhất của Hepburn và Monroe mang lại hai kết quả trái ngược.
Đoạn phim sex của Marilyn Monroe do nhà sưu tập người Tây Ban Nha Mikel Barsa cung cấp, được đem bán đấu giá tại Hội chợ quốc tế về sưu tập phim ở Buenos Aires (Argentina) hôm 7/8. Giá khởi điểm là 480.000 USD. Sau đó, hãng AP đưa tin đoạn phim này là giả. Ngoài ra, công ty bảo vệ hình ảnh và quản lý di sản của nữ diễn viên cũng dọa kiện Barsa nếu ông này bán đoạn phim. Buổi bán đấu giá sau đó thất bại khi không một ai bỏ tiền ra mua.
Phim nóng của "quả bom tóc vàng" không có người mua vì bị nghi ngờ về độ xác thực và hành động đấu giá đoạn phim riêng tư này cũng bị lên án. Ảnh: Nate. |
Việc đoạn băng sex của Marilyn Monroe đấu giá thất bại khiến các ngôi sao yên tâm hơn về việc bảo vệ hình ảnh của họ. Nếu cuộc đấu giá diễn ra thành công, trong tương lai rất có thể những hoạt động như thế sẽ diễn ra công khai và phổ biến, phơi bày đời sống riêng của các ngôi sao kể cả ở những khía cạnh nhạy cảm và riêng tư nhất.
Còn bộ tem 10 chiếc quý hiếm của Audrey Hepburn được bán trong một buổi đấu giá do UNICEF tổ chức ở Berlin (Đức) hồi tháng 10 năm ngoái. 10 chiếc tem chưa từng được phát hành, in hình ảnh nữ diễn viên đội mũ rộng vành và đùa nghịch với tẩu thuốc dài màu đen. Bộ sưu tập đã được bán với giá 606.000 USD.
Bộ tem của Audrey Hepburn với hình ảnh quý phái, không dính dáng đến tình dục hay bất cứ nội dung câu khách nào, vẫn được công chúng đón nhận. Ảnh: Glenstephens. |
Chưa có kỷ vật đấu giá nào của Monroe gặp phải hiện tượng bán ế như đoạn phim trên. Thậm chí, chiếc váy trắng trứ danh cô mặc trong phim Seven Year Itch từng được mua với giá 4,3 triệu USD hồi tháng 6. Năm ngoái, một kỷ vật độc đáo là bản chụp X-quang ngực của nữ diễn viên cũng bán được với giá 45.000 USD.
Tương tự Monroe, Hepburn cũng có một bộ trang phục kinh điển gắn liền với tên tuổi của mình, đó là chiếc váy đen trong phim Breakfast at Tiffany. Chiếc váy này từng được bán với giá 807.000 USD vào năm 2006.
Hạ Huyền