Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ hai, 18/11/2019, 19:00 (GMT+7)

Tài tử Thái Lan thu hút hàng triệu fan

Diễn viên Thái Lan March Chutavuth - nổi tiếng từ phim "Tuổi nổi loạn" - có hơn 3,3 triệu fan trên Instagram, được khán giả khen điển trai, diễn tốt.

Diễn viên March Chutavuth cùng dàn sao ra mắt tập đầu tiên phim The Stranded (Mắc kẹt) tại Siam Paragon, Bangkok (Thái Lan) tối 13/11. Trên Instagram, tài tử được khen lịch lãm khi kết hợp vest trắng, quần đen và giày da bóng. Theo Bangkok Post, sự kiện thu hút sự chú ý của truyền thông Thái Lan nói riêng và châu Á nói chung vì The Strandedseries đầu tiên Netflix hợp tác Thái Lan sản xuất. 

Tài tử và đạo diễn Sophon Sakdaphisit trên thảm đỏ. Ông nhận xét March Chutavuth thông minh, nắm bắt kịch bản nhanh. The Stranded được chiếu tại 190 quốc gia và khu vực, là cơ hội để các diễn viên trẻ như March được nhiều khán giả quốc tế biết đến.

Trailer phim 'Stranded'
 
 

Trailer phim "The Stranded". 

Phim pha trộn nhiều yếu tố phiêu lưu, giả tưởng, kinh dị. March thủ vai Anan - công tử nhà giàu không may mắc kẹt ở hoang đảo sau thảm họa sóng thần. 

Tài tử tên đầy đủ là Chutavuth Pattarakhumphol, nghệ danh March (còn viết là Marsh). Anh sinh năm 1993 tại Bangkok (Thái Lan), cao 1,76 m và hoạt động nghệ thuật từ năm 2010. Những năm đầu sự nghiệp, anh toàn đóng vai phụ, không có nhiều đất diễn.

March trong 'Tuổi nổi loạn'
 
 

Năm 2013, March thành hiện tượng, thu về lượng fan châu Á đông đảo khi tham gia phim học đường Tuổi nổi loạn. Anh thủ vai Phu, có mối quan hệ phức tạp với cả nam lẫn nữ. Phu rung động trước nữ sinh xinh đẹp Toei (Punpun Sutatta Udomsilp đóng), nhưng lại có cảm tình đặc biệt với cậu bạn thân Thee (Tou Sedthawut Anusit). Ở tuổi 17, anh không hiểu rõ bản thân và luôn tự hỏi mình là ai, muốn gì. Video: GMM One.

Sau thành công của Tuổi nổi loạn, March được mời đóng chính nhiều phim truyền hình lẫn điện ảnh như Quả báo, Nụ hôn ngọt ngào, Bí ẩn tại hồ bơi... Anh biến hóa trong nhiều hình tượng, từ nam sinh đồng tính, công tử vô dụng, đến doanh nhân thành đạt hay người ham chơi, ích kỷ... Truyền thông Thái khen March diễn xuất tốt, tương tác ăn ý với bạn diễn nữ. Anh đã ba lần đóng cặp ngôi sao Baifern Pimchanok trên màn ảnh, gồm Ngọn lửa đam mê, Đấu trường ước mơ (trái) và Công chúa cát (phải).

March Chutavuth
 
 

March và Baifern Pimchanok ở hậu trường quảng bá phim Công chúa cát. Video: GMM 25.

Theo Thairaith, March được cả nam lẫn nữ yêu mến nhờ ngoại hình sáng, nam tính và tính cách hòa đồng. Anh có nhiều tài lẻ như ca hát, đàn, nhảy... và học vấn cao, tốt nghiệp ngành Kinh tế tại Đại học Chulalongkorn - trường danh giá nhất Thái Lan. 

March hát nhép
 
 

March đóng giả Beyonce trong chương trình hát nhép Lip Sync Battle của Thái Lan. Video: GMM 25.

Tài tử đắt show truyền hình, chụp ảnh tạp chí, dự sự kiện và làm đại diện thương hiệu. Loạt ảnh March chụp cho Attitude - tạp chí đồng tính nam Thái Lan - từng gây chú ý năm 2014.

Để giữ hình thể săn chắc, March thường xuyên chơi đá bóng, bơi lội, tập gym, chạy bộ, boxing và đạp xe... Anh từng nói cơ thể uể oải, mệt mỏi nếu một ngày không chơi thể thao. 

Diễn viên hâm mộ CLB Manchester United (MU), từng nhiều lần đến sân vận động Old Trafford để theo dõi trực tiếp đội bóng tranh tài tại giải Ngoại hạng Anh, Champions League...

March Chutavuth
 
 

Anh đam mê du lịch, khám phá ẩm thực. Sau mỗi dự án, March thường nghỉ dưỡng cùng gia đình, bạn bè.

Diễn viên từng đến Việt Nam quay một số cảnh trong phim Yêu người đào hoa vào năm 2016. Anh nói thích văn hóa, ẩm thực Việt vì tương đồng với Thái Lan. Trong những ngày lưu lại Hà Nội, anh tham quan Văn miếu Quốc Tử Giám (ảnh trái), hồ Hoàn Kiếm, Bảo tàng Hồ Chí Minh... Trên trang cá nhân, tài tử cũng chia sẻ nhiều ảnh tham quan Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, châu Âu (phải)...

Về đời tư, March gây ồn ào khi hôn sao nam Tou Sedthawut Anusit, hẹn hò mỹ nhân Punpun Sutatta Udomsilp và bị đồn qua lại với nhiều bạn diễn nữ. Hiện anh độc thân, chỉ muốn tập trung đóng phim, dẫn chương trình.

Thanh An

Ảnh: Instagram, TwitterGMM 25, Bangkok Post