Theo AFP, trên trang Facebook của mình, kẻ giết người hàng loạt Anders Behring Breivik kể tên Dogville, tác phẩm điện ảnh gây tiếng vang tại Liên hoan phim Cannes năm 2003, là một trong số 3 bộ phim mà y yêu thích nhất.
Anders Behring Breivik, kẻ gây ra vụ khủng bố kép chấn động Nauy hôm 22/7. Ảnh: politicus.org.uk. |
"Trong suy nghĩ của tôi, Dogville cũng là bộ phim hay nhất mà tôi từng thực hiện. Tôi cảm thấy cực kỳ buồn nôn khi nghĩ rằng có thể bộ phim truyền một phần cảm hứng cho hắn. Điều đó thật đáng sợ", đạo diễn 55 tuổi nói với tờ Politiken của Đan Mạch.
"Đoạn cuối trong phim Dogville có những cảnh đau đớn giống với những gì diễn ra ở đảo Utoeya", ông nói. Đảo Utoeya gần thủ đô Oslo là nơi kẻ sát nhân Breivik đã xả súng điên cuồng vào một đám thanh thiếu niên đang dự trại hè, làm 69 người thiệt mạng, hôm 22/7.
"Bạn đang hỏi liệu tôi có buồn hay không khi đã làm bộ phim này? Có, nếu có bằng chứng cho thấy bộ phim là cảm hứng phạm tội của hắn, tôi xin lỗi vì đã thực hiện nó". Mặc dù vậy, đạo diễn giải thích, ý định của ông khi làm bộ phim là để đưa ra thông điệp có tính giáo dục chứ không phải khơi gợi ý đồ bạo lực cho người xem.
Đạo diễn Lars von Trier. Ảnh: AFP. |
Tuy nhiên, luật sư của Breivik cho biết, y tuyên bố động cơ giết người là bảo vệ châu Âu trước sự xâm nhập của đạo Hồi.
Lars von Trier sau đó cũng đưa ra nhận định tương tự trong một cuộc phỏng vấn của trang báo mạng Politiken. Ông cho rằng: "Tư tưởng phân biệt chủng tộc đã lan truyền rộng khắp các nước Bắc Âu và được ‘cài’ vào đầu Behring Breivik".
Nicole Kidman trong phim Dogville. Ảnh: Lions Gate Entertainment. |
Von Trier là nhà làm phim tài năng nhưng tai tiếng vì thường có những phát biểu gây sốc. Tại LHP Cannes năm nay, ông đã bị đuổi vì lên tiếng bày tỏ lòng cảm thông với trùm phát xít Đức Adolf Hitler.
Phim Dogville của ông kể về cô gái xinh đẹp Grace Mulligan (Nicole Kidman) đến thị trấn Dogville trên đường chạy trốn khỏi một bọn tội phạm. Bộ phim được đánh giá cao tại LHP Cannes năm 2003 nhưng không đoạt Cành Cọ Vàng.
Anders Behring Breivik là kẻ gây ra hai vụ khủng bố liên tiếp (còn gọi là khủng bố kép) tại Nauy hôm 22/7. Đầu tiên, y thực hiện vụ đánh bom tại trung tâm thủ đô Oslo khiến 8 người thiệt mạng, sau đó tới đảo Utoyea ở cách thủ đô khoảng gần 40 km nã đạn vào đám đông thanh thiếu niên ở trại hè, làm chết 69 người. Đây được coi là tội ác chưa từng có tiền lệ trong lịch sử Nauy.
|
Hạ Huyền