Thứ tư, 24/4/2024
Thứ sáu, 28/7/2017, 20:00 (GMT+7)

Resort vùng Dominica của danh ca Marc Anthony

Ca sĩ 48 tuổi và vợ cũ - Shannon de Lima Muñiz - từng sống trong khu nghỉ dưỡng trước khi ly hôn năm 2016.

Resort Casa de Campo ở Cộng hòa Dominica là nơi Marc Anthony và người mẫu Shannon de Lima Muñiz tổ chức đám cưới năm 2014.

Resort của Marc Anthony
 
 

Quang cảnh resort của Marc Anthony.

Resort gồm khu nhà chính rộng 1.000 mét vuông, nhiều khu nhà, hai bể bơi, các khu giải trí ngoài trời, bãi biển nhân tạo...

Marc Anthony nói rằng khu nhà nằm cách xa bờ biển, đảm bảo sự riêng tư cho hai vợ chồng, các con nhỏ và những du khách.

Đây cũng là nơi Marc Anthony và vợ cũ quay video ca nhạc Flor Pálida (Pale Flower) năm 2013.

MV ca khúc 'Flor Pálida (Pale Flower)' của Marc Anthony
 
 

MV ca khúc Flor Pálida (Pale Flower) của Marc Anthony.

Khi mua khu resort cách đây ba năm, Marc Anthony đã cho sửa lại theo sở thích. Xe tải chở cát trắng phủ quanh bờ biển nhân tạo, khiến khách tham quan cảm giác như đặt chân tới bãi biển nguyên sơ của Casa de Campo.

"Ngay khi chuyển đến, tôi bắt đầu lên ý tưởng cho ngôi nhà, từ mua khăn ăn tới những vật dụng lớn khác. Tôi mường tượng được quanh cảnh mình sẽ dựng lên", ca sĩ nói.

Marc Anthony cũng thuê kiến trúc sư Dino Barré - người từng thiết kế nhà cho anh trước đó - thực hiện các ý tưởng mới của anh.

Marc Anthony yêu cầu có thêm một rạp chiếu phim, quán bar, các villa cho khách...

"Chúng tôi dựng bốn ngôi nhà cho khách quanh hồ có đổ cát dưới đáy, tạo cảm giác giống như đang ở khu nghỉ dưỡng tại Maldives hay Bora Bora. Tôi vui vì không xâm phạm kết cấu cũ của khu nghỉ", Marc Anthony nói.

Marc Anthony mong muốn tạo ra không gian nghỉ ngơi yên tĩnh. Anh giải thích với AD: "Tôi đã lưu diễn suốt 20 năm. Mỗi khi khóa cửa phòng khách sạn lại, tôi luôn học cách tận hưởng không gian trong đó".

Marc Anthony và vợ dồn tâm huyết cho khu nghỉ, tuy nhiên, cả hai không gắn bó lâu. Năm 2016, anh và người đẹp Shannon de Lima Muñiz ly hôn.

Ảnh: AD

Minh Anh