Minh Trị Duy tân hay còn gọi là Cải cách Minh Trị hoặc Cách mạng Minh Trị diễn ra từ năm 1868 đến 1912, bao gồm một chuỗi các sự kiện cải cách, dẫn đến những thay đổi to lớn về kinh tế, chính trị, xã hội của Nhật Bản, đưa đất nước này từ một Nhật Bản phong kiến thành một nước hùng mạnh.
Khái lược văn minh luận là cuốn sách diễn giải đầy đủ về Minh Trị Duy Tân, do Fukuzawa Yukichi - nhà tư tưởng của cuộc cách mạng - viết. Tác phẩm ra đời năm 1875, gần một thập kỷ sau khi công cuộc Minh Trị Duy tân diễn ra ở Nhật. Đó là giai đoạn người Nhật phải đương đầu với nhiều thế lực thù địch trong và ngoài nước. Fukuzawa Yukichi viết cuốn sách để lý giải chi tiết về con đường nước Nhật lựa chọn. Theo ông, độc lập quốc gia là mục tiêu, văn minh hiện tại của nước Nhật là cách thức để đạt được mục tiêu đó. Tác phẩm đề cập đến nhiều lĩnh vực như luật pháp, kinh tế, giáo dục, thương mại... Tư tưởng xuyên suốt của nền văn minh mà ông muốn truyền tải là sự tự do, công bằng.
Bộ ba cuốn sách - "Phúc ông tự truyện", "Khái lược văn minh luận", "Nhật Bản Duy tân 30 năm". |
Ông Nguyễn Cảnh Bình - giám đốc Nhà sách Alphabooks - nhận xét: "Điểm cốt lõi của tác phẩm mà Fukuzawa hướng tới là những gì nước Nhật cần làm để trở thành một quốc gia văn minh. Những thay đổi thể chế, chính sách quốc gia, ước muốn độc lập thực sự cả về thương mại, kinh tế và tư tưởng là mục tiêu cao cả nhất".
Một cuốn sách khác trong bộ của tác giả Fukuzawa Yukichi là Phúc ông tự truyện. Tác phẩm tái hiện bối cảnh xã hội nhiều thăng trầm của Nhật Bản trong thời kỳ cuối thế kỷ 19.
Cuốn thứ ba - Nhật Bản duy tân 30 năm - do cố học giả Việt Nam Đào Trinh Nhất viết. Tác phẩm là cuốn cẩm nang sử học về đất nước, con người và văn hóa Nhật Bản trong thời Minh Trị Duy tân. Sách giúp độc giả lý giải về sự phát triển vượt bậc của Nhật Bản, nguyên nhân đảo quốc này đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực văn hóa, chính trị, xã hội.
Dịp này, đơn vị thực hiện sách tổ chức hai buổi giao lưu ở TP HCM (ngày 4/2) và Hà Nội (ngày 6/2) với chủ đề lần lượt là: "Minh Trị Duy tân – Văn minh phương Tây và tinh thần Nhật Bản", "Minh Trị Duy tân - Những cải cách nền tảng". Chương trình dự kiến có sự tham gia của các khách mời như: nhà văn, nhà nghiên cứu Nhật Chiêu (người hiệu đính và viết lời giới thiệu cuốn Khái lược văn minh luận), Tiến sĩ Huỳnh Trọng Hiền - Trưởng Khoa Nhật Bản học - Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn HCM, Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR)...
Hà Thu