Thứ tư, 24/4/2024
Thứ sáu, 25/8/2017, 05:00 (GMT+7)

Quần legging của thập niên 1980 trở lại

Mốt quần mỏng bó sát là xu hướng gây chú ý của Thu Đông năm nay.

Quần legging là một trong những trào lưu rộ lên ở thập niên 1980. Năm nay, khi phong cách thời trang của thời kỳ này đang thống trị mọi sàn diễn, kiểu quần mỏng và bó sát được một số nhà mốt lăng xê tích cực. Nếu ở những năm 1980, quần legging thường có tông màu neon chói mắt thì xu hướng dành cho Thu Đông 2017 thiên về màu trầm, kiểu dáng thể thao. Versace đã lăng xê quần legging thể thao với những đường kẻ sọc mạnh mẽ từ bộ sưu tập Xuân Hè 2017.

Nổi tiếng với những thiết kế bay bổng, Giambattista Valli cũng không cưỡng lại được trào lưu legging thể thao.

Trong bộ sưu tập Thu Đông năm nay, Chromat đem tới kiểu quần legging phối từng mảng màu, tăng vẻ khỏe khoắn.

Ngoài kiểu thể thao, nhiều nhà mốt cũng đẩy mạnh legging họa tiết, trong đó có Libertine.

Cinq à Sept đem họa tiết lá vào mốt quần của thập niên 1980.

Dolce & Gabbbana đem tới mẫu quần họa tiết dày đặc con chữ, hình vẽ nổi loạn.

Gucci lại nhẹ nhàng, thanh thoát với quần legging lưới kim tuyến.

Alexander Wang gợi ý kết hợp quần legging da bên trong váy. 

Trên đường phố, nhiều tín đồ đã sớm theo đuổi mốt quần này. Với phong cách athleisure - mặc đồ thể thao như trang phục thường, Bella Hadid kết hợp quần legging trơn với crop-top, áo khoác dáng dài.

Chân dài Elsa Hosk phối legging với áo phông cùng denim jacket.

Trên sân khấu hồi đầu năm, diễn viên Kate Winslet cũng chạy theo mốt quần này.

Miranda Kerr toát lên vẻ sành điệu khi diện legging da và áo khoác màu camel.

Sao Mai