Thứ năm, 18/4/2024
Thứ bảy, 5/10/2019, 15:00 (GMT+7)

Phong cách ninja, người không đầu

Kiểu mặc quái dị che cơ thể, quá khổ... được nhiều người chọn khi dự bốn tuần lễ thời trang Xuân Hè 2020 ở Mỹ, Anh, Italy và Pháp.

Tuần lễ thời trang Xuân Hè 2020 tại bốn kinh đô thời trang lớn nhất thế giới gồm New York, London, Milan và Paris diễn ra trong một tháng qua. Tại đây, phong cách quái dị là một trong bảy xu hướng đường phố được nhiều tín đồ lựa chọn. Khi đến dự Paris Fashion Week hôm 1/10, blogger thời trang Masui gây chú ý với chiếc áo khoác độn vai che đầu người.

Yu Masui ở Paris Fashion Week Xuân Hè 2020
 
 

Nhìn từ phía sau, thiết kế gây hiểu lầm "người không đầu". Video ghi lại phong cách hài hước của tín đồ thời trang Nhật Bản hiện thu hút gần 4.000 lượt thích trên Instagram.

Cũng tại tuần lễ này, Cardi B thể hiện phong cách quái dị bằng bộ đồ của Richard Quinn. Thiết kế in hoa nằm trong bộ sưu tập Thu Đông 2019, gồm áo khoác, váy xếp ly, tất, mặt nạ và khăn trùm che kín mặt giống phong cách ninja. Nữ ca sĩ phối trang phục cùng giày Saint Laurent.

Một tín đồ khác đeo mặt nạ với bộ váy có cấu trúc độc đáo của phong cách avant garde (tiên phong).

Bên cạnh mốt quái dị, phong cách punk của thập niên 1970 cũng chinh phục được nhiều tín đồ.

Không quá nặng nề về dây xích, tất rách, hay đinh tán, punk ngày nay được thể hiện đa dạng với họa tiết caro, bốt biker với kiểu phối dày đặc họa tiết.

Một tín đồ thể hiện punk với phụ kiện gồm dép Crocs và kính mắt gắn đinh tán, bộ nhẫn bạc to bản.

Phong cách quá khổ tiếp tục được yêu thích kể từ khi rộ lên từ bốn năm trước.

Mốt quần lửng của thập niên 1980 được Vogue dự báo tiếp tục trụ vững đến nửa đầu năm sau.

Xu hướng đường phố những ngày qua phải kể tới be - sắc màu thống trị sàn diễn Xuân Hè lẫn Thu Đông năm nay.

Mốt màu neon chưa có dấu hiệu hạ nhiệt từ đầu năm tới nay.

Việc dùng màu sắc chói đem lại vẻ trẻ trung, nổi bật cho người mặc mà không cần tốn công phối đồ.

Sao Mai (ảnh: Vogue, Backgrid)