Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ hai, 18/11/2019, 10:04 (GMT+7)

Phan Thị Mơ, Phương Khánh chấm thi nhan sắc

Bến TreHoa hậu Phương Khánh, Phan Thị Mơ làm giám khảo cuộc thi "Người đẹp xứ Dừa", tối 17/11.

Phan Thị Mơ mặc đầm sequin của nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn. Phần áo choàng bằng vải voan được đính kim sa.

Cô chọn bông tai và dây chuyền kim cương làm phụ kiện, để tóc mái uốn lượn.

Cô trao danh hiệu Á khôi 1 cuộc thi "Người đẹp xứ dừa" cho thí sinh Trần Nguyễn Phương Thanh. Sau khi đăng quang "Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới 2018", Phan Thị Mơ tập trung quảng bá du lịch cho quê nhà Tiền Giang.

Phan Thị Mơ giới thiệu vẻ đẹp miền Tây khi thi hoa hậu du lịch
 
 
Phan Thị Mơ giới thiệu vẻ đẹp Tiền Giang (2018). Video: P.M.

Phương Khánh làm giám khảo cho cuộc thi nhan sắc của quê nhà Bến Tre. Cô chọn bộ đầm dạ hội của nhà thiết kế Linh San.

Chất liệu sequin được đính kết thủ công trên nền vải lụa. 

Cô trao giải Hoa khôi cho thí sinh Bùi Kim Quyên. Sau một năm đăng quang Miss Earth 2018, Phương Khánh tập trung vào các hoạt động xã hội như thử thách dọn rác, hưởng ứng Giờ Trái đất, tham gia hiến máu cùng giới trẻ... Hồi tháng 5, cô làm đại sứ du lịch tỉnh Bến Tre, cùng cơ quan chức năng quảng bá thắng cảnh quê nhà. Cuối tháng 11, cô trao lại vương miện cho Tân hoa hậu Miss Earth ở Philippines.

Phương Khánh nói tiếng Anh kêu gọi hưởng ứng Giờ Trái đất
 
 
Phương Khánh nói tiếng Anh kêu gọi hưởng ứng Giờ Trái đất hồi tháng ba. Video: T.Q.

Tam Kỳ (ảnh: Thạch Vũ)