Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ sáu, 15/5/2020, 19:30 (GMT+7)

Những 'nữ hoàng' thảm đỏ Cannes

Cate Blanchett, Kristen Stewart... chinh phục khán giả bằng phong cách thời trang vượt thời gian ở liên hoan phim Cannes.

Cannes lần 73 ban đầu dự kiến diễn ra ngày 12 đến 23/5 nhưng bị hoãn vì dịch. Nhân dịp này, tạp chí Vogue đăng lại hình ảnh ngôi sao mặc đẹp qua các mùa liên hoan. Thảm đỏ Cannes được xem là sự kiện thời trang hấp dẫn nhất thế giới, các ngôi sao thỏa sức sáng tạo, thu hút chú ý.  

Vogue đánh giá Cate Blanchett là một trong những biểu tượng thời trang tại Cannes theo lối chiết trung - phong cách đại diện cho sự bình đẳng, pha trộn giữa cái cũ và mới, phương Đông và phương Tây, đề cao tính cá nhân nhưng không quá phóng khoáng, tự do trong sử dụng chất liệu và hình dáng.

Cate từng ghi dấu ấn trong bộ đầm của Mary Katrantzou (phải) khi làm chủ tịch ban giám khảo Cannes 2018. Tại buổi ra mắt Carol năm 2015 (trái), cô diện váy của nhà thiết kế Giles Deacon mang phong cách gothic. 

Trong quá khứ, nữ hoàng thảm đỏ tại Cannes thường là các ngôi sao điện ảnh châu Âu. Nhưng thời nay, danh sách biểu tượng thời trang mở rộng hơn với sự xuất hiện của nhiều mỹ nhân châu Á. Theo Vogue, Phạm Băng Băng là người biết cách làm lóa mắt khán giả ở Cannes. Bộ váy của nữ diễn viên tại buổi ra mắt Robin Hood ở Cannes 2010 trở thành huyền thoại trong lịch sử sự kiện. Cô diện váy lụa vàng, họa tiết rồng phượng, sóng đại dương ở chân váy. Elle nhận định thiết kế của Laurence Xu đã giúp người đẹp củng cố vị thế ở Cannes như một ngôi sao điển hình của sự sáng tạo.

Cây bút Janelle Okwodu của Vogue cho rằng rất ít mỹ nhân thế hệ mới của Hollywood có thể tái hiện bộ New Look - biểu tượng của Dior - một cách hoàn hảo như Elle Fanning (trái). Với tài năng diễn xuất cùng gu mặc đẹp, cô gái 22 tuổi trở thành nữ giám khảo trẻ nhất trong lịch sử Cannes. Phong cách mặc của Elle Fanning thu hút người đối diện bằng vẻ cổ điển nhưng vẫn trẻ trung, đầy màu sắc.

Bella Hadid là mỹ nhân chuộng màu đỏ ở Cannes. Cô từng gây bàn tán trên khắp mặt báo với váy xẻ táo bạo của Alexandre Vaulthier năm 2016. Từ đó, mỗi mùa Cannes, Bella luôn mặc ít nhất một chiếc váy "bốc lửa" khiến mọi người chờ đợi.

Với tinh thần nổi loạn, Kristen Stewart không tuân theo quy tắc nào về trang phục. Năm 2018, cô cởi giày, đi chân trần, diện váy màu bạc của Chanel cùng mái tóc vuốt keo ướt tại buổi ra mắt Blackkklansman. Theo Vogue, hình ảnh đó mang lại rung cảm đặc biệt. Không giống những mỹ nhân khác chọn đầm sexy để gây chú ý, cô còn nhiều lần tới Cannes bằng quần lửng, tuxedo phá cách.

Hoa hậu đẹp nhất mọi thời đại Aiswarya Rai là fan của những thiết kế tập trung vào chi tiết tinh xảo. Từ chiếc váy của Elie Saab ở Cannes 2011 tới váy thêu tay của Michael Cinco (ảnh) năm 2017, người đẹp Ấn Độ luôn thành tâm điểm trên thảm đỏ.


 

Cannes ngày sáu: Hoa hậu đẹp nhất mọi thời đọ dáng cùng dàn sao
 
 

Hoa hậu đẹp nhất mọi thời đọ dáng cùng dàn sao Cannes 2019. Video: AFP, MF.

Nữ diễn viên Thái Lan Araya Hargate chuyên trị dòng váy gợi cảm và cầu kỳ ở liên hoan phim của Pháp. Năm 2019, cô chọn đầm Jean Paul Gaultier màu đỏ thẫm (phải) với điểm nhấn trên vai bằng vải tuyn nhô cao, kèm vòng kim cương của Chopard.

Khi nói về Tilda Swinton ở Cannes, Vogue nhận xét: "Không cần giải thích, cứ nhìn thiết kế của Haider Ackermann (phải) và Chanel (trái) mà cô ấy chọn. Chúng nói lên tất cả về phong cách của một biểu tượng". Trong làng mốt, nữ diễn viên sinh năm 1960 được coi là hình mẫu của phong cách phi giới tính.

Gây chú ý bằng những thiết kế quá khổ, cồng kềnh là nguyên tắc ăn vận ở Cannes của Deepika Padukone. Ngôi sao Bollywood được Elle gọi là bậc thầy trong việc gây choáng ngợp bằng những bộ đầm chiếm hết khoảng không. Năm ngoái, cô diện váy vải tuyn dòng haute couture của Giambattista Valli. 

Deepika Padukone Cannes 2019
 
 

Deepika Padukone diện váy quá khổ ở Cannes 2019. Video: AC.

Theo Harper's Bazaar, Monica Belluci mang đến hình ảnh gợi cảm và đặc biệt nhấn vào trang sức. Bộ váy Dolce & Gabbana (trái) tại Cannes 2017 cùng vòng kim cương giúp nữ diễn viên Italy vào nhóm sao mặc đẹp của sự kiện. Năm 2006, Belluci gây ấn tượng khi đeo vòng cổ hình cá sấu của Cartier từng thuộc sở hữu của huyền thoại màn bạc Mexico - Maria Felix. Cô kết hợp cùng áo sơ mi, chân váy đuôi cá.

Mỗi lần xuất hiện của Isabelle Huppert đều được đánh dấu bằng thời trang tinh tế, từ chiếc đầm cổ điển năm 1976 tới váy sequin của Armani (trái) tại buổi ra mắt Frankie năm ngoái. Bà đóng hơn 20 bộ phim trong bốn thập kỷ, từng làm chủ tịch ban giám khảo Cannes 2009.

Sao Mai (ảnh: Pinterest, AFP)