Thứ bảy, 20/4/2024
Chủ nhật, 23/12/2018, 20:00 (GMT+7)

Những nữ hoàng sắc đẹp đương đại của Philippines

Catriona Gray, Pia Wurtzbach, Megan Young... đăng quang các cuộc thi lớn gần đây, giúp nước này trở thành "cường quốc hoa hậu".

Catriona Gray đăng quang Miss Universe hôm 17/12, là đại diện thứ tư của Philippines lên ngôi ở đấu trường nhan sắc này. Catriona sinh ngày 6/1/1994 tại Queensland, Australia, trong gia đình có bố người Australia, mẹ Philippines. Cô có gương mặt sắc sảo với vẻ đẹp lai cuốn hút. Người đẹp cao 1,78 m, từng là ứng viên hàng đầu cho ngôi Hoa hậu Thế giới 2016 nhưng cuối cùng chỉ vào Top 5. Năm nay, cô một lần nữa thử sức với Miss Universe và luôn được đánh giá cao ở mọi hoạt động, thu hút báo chí và người hâm mộ.

Người đẹp Philippines đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2018 Ione
 
 

Sau cuộc thi, chiến thắng của cô khiến fan Philippines và Australia tranh cãi. Truyền thông Australia cho rằng Catriona đáng ra là đại diện của nước này vì sinh ra và lớn lên tại đây.

Pia Wurtzbach đăng quang Miss Universe 2015 trong đêm chung kết ồn ào. Cô ban đầu được công bố là Á hậu 1, trong khi người đẹp Colombia chiến thắng. Tuy vậy, MC Steve Harvey sau đó nói ông bị nhầm, Pia Wurtzbach mới là hoa hậu. Sự việc được nhắc lại nhiều năm sau và là trường hợp hy hữu trong lịch sử Miss Universe.

Khoảnh khắc Pia Wurtzbach đăng quang Miss Universe 2015
 
 

Khoảnh khắc Pia Wurtzbach đăng quang Miss Universe 2015. 

Hoa hậu sinh năm 1989, có bố là người Đức, mẹ là người Philippines. Người đẹp hoạt động trong lĩnh vực giải trí với vai trò diễn viên, người mẫu, MC, chuyên gia trang điểm, stylist... Sau cuộc thi, Pia Wurtzbach tích cực tham gia nhiều hoạt động giải trí. Cô mới đây được gắn sao trên đại lộ danh vọng ở Philippines.

Megan Young sinh năm 1990, là người đẹp Philippines đầu tiên chiến thắng ở đấu trường nhan sắc Miss World. Cô cao 1,7 m và có vẻ đẹp lai. Megan được yêu thích tại quê nhà sau khi trở thành Hoa hậu Thế giới. Cùng năm 2013, Megan Young được Global Beauties bình chọn là "Hoa hậu của các Hoa hậu".

Không giống các người đẹp theo đuổi nghề người mẫu, Megan Young thử thách bản thân với nghiệp diễn và thu được nhiều thành công. Cô từng đầu quân cho công ty quản lý nghệ sĩ GMA, sau đó chuyển sang ABS-CBN. Megan Young từng tham gia các show truyền hình, phim như "Never Say Goodbye", "Misibis Bay", "The Reunion"... Năm 2014, hoa hậu nhận đề cử "Diễn viên khách mời ấn tượng" tại Dahsyatnya Awards. Kết thúc hợp đồng bốn năm với ABS-CBN, năm 2015, Megan Young lại trở về làm việc cùng GMA. Từ đây, cô tham gia đóng chính trong phim "MariMar", đóng cùng Tom Rodriguez trong "Sergio"...

Kylie Verzosa giành vương miện Hoa hậu Quốc tế 2016 trong chung kết tại Tokyo, Nhật Bản. Cô được nhận xét có vẻ ngoài giống Hoa hậu Hoàn vũ 2015 - Pia Wurtzbach. Đôi mắt, dáng mặt và cách biểu cảm của hai người đẹp được đánh giá rất giống nhau.

Kylie Verzosa là người đẹp thứ sáu của Philippines giành chiến thắng tại Miss International. Sau cuộc thi, cô theo đuổi nghề người mẫu. 

Bea Rose Santiago đăng quang Hoa hậu Quốc tế 2013. Người đẹp theo đuổi nghiệp người mẫu từ nhỏ ở Canada. Cô được đánh giá cao ở vẻ ngoài tươi trẻ, rạng rỡ. 

Bea Rose Santiago mang về chiến thắng thứ năm cho Philippines trong lịch sử cuộc thi Hoa hậu Quốc tế. 

Karen Ibasco đăng quang Miss Earth 2017. Người đẹp có bằng thạc sĩ vật lý y tế tại Đại học Santos Tomas, Manila. Trong cuộc thi này, vẻ đẹp của Karen Ibasco gây tranh cãi trên các diễn đàn. Đa số người hâm mộ Thái Lan và Việt Nam cho rằng cô chiến thắng không xứng đáng vì vẻ ngoài thiếu thu hút. Tuy vậy, số khác đánh giá Karen Ibasco có vẻ đẹp thông minh, tự tin. Gần đây, khi xuất hiện ở các sự kiện, cô ngày một ngọt ngào, quyến rũ. 

Jamie Herrell đăng quang Miss Earth 2014. Thời điểm tham gia cuộc thi, cô là sinh viên ngành diễn xuất của Học viện Điện ảnh và Truyền hình quốc tế, thuộc Đại học San Jose-Recoletos, thành phố Cebu, Philippines. Hiện tại, cô là diễn viên, MC.

Thanh Thanh