Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ tư, 16/12/2015, 11:32 (GMT+7)

Những nhan sắc châu Á đoạt thành tích cao tại Hoa hậu Hoàn vũ

Nhật Bản, Philippines, Thái Lan là những quốc gia có người đẹp giành vương miện Miss Universe.

Akiko Kojima giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ 1959. Cô là người đẹp Nhật Bản đầu tiên đoạt danh hiệu này.

Năm 1965, đại diện Thái Lan - Apasra Hongsakula - đăng quang Hoa hậu.

Apasra Hongsakula được chào đón khi về nước.

Gloria Diaz, mỹ nhân Philippines, đăng quang năm 1969.

Philippines là quốc gia châu Á mạnh trên đấu trường sắc đẹp, khi có những người đẹp chiến thắng tại các cuộc thi lớn. Năm 1973, người đẹp Margarita Moran giành vị trí cao nhất tại Miss Universe.

Porntip Nakhirunkanok - đại diện Thái Lan - đoạt ngôi Hoa hậu năm 1988. Ngoài ra, cô còn thắng giải Trang phục dân tộc đẹp nhất.

Vẻ đẹp Ấn Độ lên ngôi tại Hoa hậu Hoàn vũ 1994, khi Sushmita Sen giành vị trí cao nhất.

Mỹ nhân Ấn Độ - Lara Dutta - tỏa sáng tại cuộc thi năm 2000. Cô đoạt vương miện Hoa hậu, đồng thời là mỹ nhân mặc bikini đẹp nhất.

Riyo Mori giành ngôi Hoa hậu tại Miss Universe 2007. Với chiến thắng này, cô là người đẹp Nhật Bản thứ hai đăng quang trong lịch sử cuộc thi. Ngoài ngôi Hoa hậu, Riyo còn là chủ nhân danh hiệu Người mặc bikini đẹp nhất. Người đẹp gây ấn tượng trong phần thi bikini bởi sự tự tin, phóng khoáng.

Honey Lee (Hàn Quốc) nổi bật tại Miss Universe 2007 và được đánh giá là ứng viên sáng giá cho ngôi Hoa hậu. Vì vậy, nhiều khán giả không đồng tình khi cô chỉ giành ngôi Á hậu 3.

Venus Raj - người đẹp Philippines - là thí sinh châu Á duy nhất lọt vào Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ 2010.

Như Anh