Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ tư, 5/9/2018, 20:00 (GMT+7)

Những hoa khôi, hoa hậu gốc Hải Phòng

Thành phố cảng là quê hương của nhiều người đẹp như Phạm Hương, Nguyễn Thị Huyền, Mai Phương.

Nguyễn Thị Kim Oanh sinh năm 1975, là em ruột ca sĩ Thu Phương. Sau khi đăng quang Hoa khôi Thể thao 1993, Kim Oanh không tham gia showbiz mà lập gia đình cùng đạo diễn Trần Anh Dũng - em trai đạo diễn Trần Anh Hùng. Hiện cô làm chủ chuỗi nhà hàng ở Hà Nội, TP HCM. 

Hoàng Nhật Mai sinh năm 1982, cô đăng quang Hoa hậu Biển Việt Nam 1999 được tổ chức ở Nha Trang. Năm 2000, cô vào top 10 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và giành giải "Gương mặt khả ái". Cô tốt nghiệp Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội Hà Nội, chuyên ngành đàn bầu và từng có thời gian phục vụ trong quân đội. Sau đó, Nhật Mai rẽ ngang sang làm báo điện tử, truyền hình. Sau 19 năm đăng quang, Nhật Mai vẫn giữ được nhan sắc rạng rỡ. Cô từng kết hôn năm 2003 và ly hôn sau sáu năm. Hiện người đẹp tập trung nuôi dạy hai con gái. 

Phạm Thị Mai Phương sinh năm 1985, cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2002 khi đang là học sinh lớp 12 THPT năng khiếu Trần Phú, Hải Phòng. Cô đại diện Việt Nam lần đầu tham gia Hoa hậu Thế giới năm đó và vào top 20. Cô hiện có hai con, là cán bộ hải quan ở Hải Phòng. Người đẹp lánh xa các hoạt động nghệ thuật. Gần đây, cô tái xuất trong một số hoạt động kỷ niệm 30 năm Hoa hậu Việt Nam. 

3 hoa hậu hát 'Tháng năm rực rỡ'
 
 

Mai Phương khoe giọng hát cùng Hoa hậu Bích Phương, Thiên Nga. 

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền sinh năm 1985. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2004. Cô có vẻ đẹp thuần hậu với đôi mắt to tròn. Tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới tổ chức tại Trung Quốc vào cuối năm 2004, cô vào top 15. Hiện cô làm nghiên cứu sinh tại Học viện Báo chí Tuyên truyền. 

Nguyễn Thị Huyền từng kết hôn ở Anh. Năm 2009, cô ly hôn. Con gái cô - bé Tống Khánh Linh - năm nay 10 tuổi. 

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền thể hiện giọng hát khủng
 
 

Nguyễn Thị Huyền hát "Million Years Ago". 

Trần Thị Quỳnh sinh năm 1986, từng là vận động viên bóng chuyền. Cô đăng quang Hoa hậu Thể thao năm 2007, khi đang là sinh viên năm ba khoa Thể dục thể thao, Đại học Sư phạm Hải Phòng. Năm 2009, cô đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Quốc tế. 

Hoa hậu kết hôn năm 2011. Bé Cherry - con gái người đẹp - hiện hơn sáu tuổi. Cô sống ở TP HCM, ít tham gia các hoạt động showbiz. Người đẹp học làm bánh mì Âu, mở cửa hàng riêng. 

Phạm Hương sinh năm 1991 trong một gia đình thuần nông. Cô tốt nghiệp Đại học Thương mại, từng có thời gian dài làm người mẫu trước khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới năm đó, dù không đoạt giải cao, Phạm Hương gây thiện cảm với công chúng nhờ phong thái tự tin, chuyên nghiệp. Cô được công chúng yêu mến, đặt biệt danh "Hoa hậu quốc dân". Người đẹp từng làm huấn luyện viên The Face 2016 và The Look 2017. Gần đây, cô còn thử sức với vai trò nhà thiết kế thời trang

Một buổi chụp hình tạp chí của Phạm Hương
 
 

Một buổi chụp hình tạp chí của Phạm Hương.

Dù đang là gương mặt đắt show sự kiện, quảng cáo, Phạm Hương quyết định dừng mọi hoạt động nghệ thuật để sang Mỹ chữa bệnh tuyến giáp. Căn bệnh khởi phát vài năm nay song không quá nghiêm trọng, cô muốn trị dứt điểm để chuyên tâm vào công việc. Bố mất từ năm ngoái, Phạm Hương cũng muốn dành thời gian đưa mẹ - bà Trần Thị Huyền - đi du lịch. Do công việc bận rộn, cô chia sẻ chưa yêu ai và không có ý định kết hôn sớm. 

Thu Ngân sinh năm 1996, đăng quang Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu năm 2016. Lúc đó, cô là sinh viên năm nhất ngành Quản trị khách sạn tại Thụy Sĩ. 

Thu Ngân kết hôn với doanh nhân Doãn Phương hồi tháng 1 năm ngoái, sau gần sáu tháng đăng quang. Người đẹp sinh con trai tháng 8/2017. Hoa hậu không hoạt động showbiz mà tập trung kinh doanh, chăm sóc gia đình.

Biệt thự hơn 100 mét vuông của hoa hậu Thu Ngân
 
 

Tổ ấm của Hoa hậu Thu Ngân. 

Hà Thu