Thứ sáu, 19/4/2024
Chủ nhật, 6/1/2019, 20:00 (GMT+7)

Những bộ đầm tôn ngực đẹp nhất lịch sử Quả Cầu Vàng

Váy cắt xẻ của Miu Miu, Versace... giúp các mỹ nhân gợi cảm tối đa trên thảm đỏ lễ trao giải.

Lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2019 sẽ diễn ra vào tối 6/1 ở California, Mỹ. Trong 75 năm qua, thảm đỏ sự kiện vinh danh nhiều bộ đầm đẹp, trong đó có nhiều bộ cánh tôn vòng một người mặc. Ở Quả Cầu Vàng năm ngoái, Emilia Clarke theo đuổi phong cách tối giản, quyến rũ với đầm xẻ ngực của Miu Miu, trang điểm son môi đậm. 

Emilia Clarke ở Quả Cầu Vàng 2018
 
 

Cũng trong lễ trao giải lần thứ 75, Kate Hudson chọn bộ đầm xuyên thấu kết lưới của Valentino.

Năm 2017, chân dài Emily Ratajkowski chọn đầm xẻ của Reem Acra. Thiết kế xẻ sâu vòng một tới eo, che hững hờ bằng dải vải nhũ bạc.

Emily Ratajkowski ở Quả Cầu Vàng 2017
 
 

Năm 2016, Lady Gaga chọn đầm đuôi cá bằng nhung, trễ vai của Brandon Maxwell. Thiết kế nhấn vòng vào một và hông với cách dựng phom được Harper's Bazaar đánh giá hoàn hảo.

Lady Gaga ở Quả Cầu Vàng 2018
 
 

Jennifer Lawrence ấn tượng trên thảm đỏ lễ trao giải năm 2013 với đầm corset nhà Dior.

Năm 2012, Charlize Theron là một trong số mỹ nhân gợi cảm nhất với thiết kế hồng phớt của Dior.

Quả Cầu Vàng 2011 tôn vinh bộ đầm Versace kiểu cut-out táo bạo của January Jones.

Halle Berry "đốt cháy" thảm đỏ năm 2005 với bộ váy xếp tầng được xử lý bằng kỹ thuật nhuộm ombre.

Cate Blanchett được tôn dáng với đầm lụa đỏ burgundy của nhà mốt Donna Karan năm 2004.

Salma Hayek khoe thân hình đồng hồ cát trong bộ váy đỏ của Narciso Rodriguez năm 2003.

Năm 1995, Jamie Lee Curtis ghi điểm trong bộ váy đuôi cá bằng nhung, xẻ ngực sâu.

Biểu tượng Marilyn Monroe tỏa sáng trên thảm đỏ Quả Cầu Vàng năm 1960 cùng đầm satin quây ngực, thắt eo kèm khăn lông thú.

Thảo Mai