Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ năm, 11/5/2017, 19:00 (GMT+7)

Những bộ cánh thảm họa trong lịch sử Cannes

Kirsten Dunst, Elena Lenina, Irina Shayk... mất điểm khi chọn trang phục thiếu tinh tế.

Bước lên thảm đỏ Cannes năm 2004, người mẫu Victoria Silvstedt bị chê vì bộ cánh xẻ tả tơi.

Cùng năm, diễn viên, người mẫu Milla Jovovich mất điểm khi diện váy ngắn theo phong cách bộ lạc.

Julie Atlas Muz diễn quá đà trên thảm đỏ 2010 với bộ váy xuyên thấu đắp chi tiết khá thô.

Bộ váy màu sắc u tối, thiết kế đơn điệu khiến Kirsten Dunst mờ nhạt trên thảm đỏ 2011.

Năm 2013, siêu mẫu Laetitia Casta xuất hiện trong bộ váy có thiết kế kỳ lạ. Phần tay cape mô phỏng cánh chim không ăn nhập với vải đính hoa xuyên thấu ở phần dưới.

Cùng năm, bộ váy chấm bi hiệu Gucci của ca sĩ Florence Welch bị cho là giống đồ ngủ, thiếu nét sang trọng.

Thảm đỏ năm 2014 xướng tên Irina Shayk trong nhóm sao xấu. Cô diện bộ váy vàng kèm mũ trùm đầu của Versace.

Irina Shayk ở Cannes 2014
 
 

 

Danh sách sao xấu tại Cannes năm 2014 còn có Karlie Kloss. Chân dài bị dìm dáng trong bộ váy ren của Valentino.

Christina Hendricks già thêm vài tuổi với bộ váy voan. Phần trên đắp vải xuyên thấu ở bộ ngực càng khiến cơ thể của cô nặng nề.

Christina Hendricks ở Cannes 2014
 
 

 

Thảm đỏ năm 2014 còn có sự xuất hiện của Elena Lenina trong bộ váy hồng với chiếc vòng khổng lồ.

Bộ váy hiệu Gucci của người mẫu, diễn viên Riley Keough tại Cannes 2016 được cho là phù hợp tiệc nhỏ hơn là mặc trên thảm đỏ tầm cỡ.

Riley Keough ở Cannes 2016
 
 

 

Soko (trái) trông cũ kỹ trong bộ váy vintage ở thảm đỏ Cannes cùng năm.

Soko ở Cannes 2016
 
 

 

Người mẫu Caroline de Maigret mang vẻ luộm thuộm, xuề xòa với mốt váy trùm quần dài.

Thảo Mai