Joy và Boney M. là hai ban nhạc từng được nhiều khán giả Việt yêu thích ở thập niên 1970, 1980 và 1990. Lần thứ tư Boney M đến Việt Nam và lần đầu của nhóm Joy trình diễn ở đây.
Andreas, Manfred và Michael - ba thành viên nhóm Joy - đi dạo xung quanh khu vực Mỹ Đình ngay sau khi đặt chân xuống Hà Nội hôm 7/3. Họ thích thú và ấn tượng với cà phê của Việt Nam. "Tôi chưa bao giờ thấy loại cà phê nào đậm và vị ngon đến như vậy. Tuy nhiên, có một điều khá thú vị là ở châu Âu, người ta ít khi uống cà phê với đá nên khi người bán hàng tại đây hỏi chúng tôi muốn uống nóng hay lạnh, chúng tôi khá là băn khoăn. Cuối cùng, cả ba vẫn quyết định uống cà phê nóng", Michael Scheickl chia sẻ.
Nhóm Joy cùng Liz Mitchell (phải) - giọng ca chính nhóm Boney M - tại buổi gặp mặt báo chí ở Hà Nội. |
Món ăn Việt đầu tiên mà Joy thưởng thức là bún vịt. Andreas thích thú với món ăn này và còn nhái tiếng vịt kêu. Anh nói: "Thịt vịt ở Việt Nam thật là ngon. Ớt tươi cũng ngon nữa. Tôi là người ăn cay kinh khủng. Chúng tôi sẽ xuống khu vực trung tâm Hà Nội để khám phá ẩm thực đường phố. Nhóm Joy khi đi lưu diễn luôn thích trải nghiệm các món ăn địa phương. Tối nay chúng tôi muốn thử món nem". Trước khi tới Hà Nội, Joy chia sẻ họ rất tò mò được gặp gỡ khán giả Việt Nam vào tối 8/3 và đã chuẩn bị sẵn một bài hát dành tặng phụ nữ Việt nhân ngày Quốc tế Phụ nữ.
Trong khi đó, Liz Mitchell - giọng ca chính của Boney M - vẫn nhớ như in ấn tượng từ lần biểu diễn gần đây vào năm 2016. Bà kể từng tới Hà Nội từ thập niên 1990 nên cảm nhận rõ sự thay đổi theo thời gian của thành phố này. "Nhà cao tầng đã nhiều hơn, ôtô, xe máy nhiều hơn. Tôi rất muốn thử cùng Thomas đi xe máy một lần mà chưa dám. Con trai chúng tôi có một chiếc xe máy ở Anh".
Boney M hoạt động từ giữa thập niên 1970 và có sự nghiệp trải dài qua nhiều thời kỳ của ngành công nghiệp nghe nhìn, từ đĩa than, băng cassette, đĩa CD cho tới âm nhạc điện tử trên smartphone như ngày nay. Khi được hỏi muốn khán giả nghe nhạc Boney M với phương tiện nào nhất, Liz Mitchell nói: "Với giới trẻ, tôi nghĩ họ có thể tự do nghe nhạc theo cách họ muốn. Nhưng tôi khuyến khích mọi người nghe Boney M với đĩa than. Với tôi, đó là thứ âm thanh tuyệt vời nhất, đem lại cảm giác thư thái nhất. Bạn sẽ gần như sống chậm lại và phải tập trung vào chuyện thưởng thức, rồi có một công việc nho nhỏ là lật mặt đĩa khi chạy hết bài".
Thomas Pemberton - chồng và quản lý của Liz Mitchell - theo sát vợ. |
Boney M và Joy có đêm diễn chung tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Hai nhóm nhạc sẽ thể hiện những ca khúc Disco làm nên tên tuổi họ một thời. Theo ban tổ chức, êkíp tới Việt Nam lần này gồm hơn 50 người. Âm thanh, ánh sáng do các chuyên gia đến từ Anh thực hiện.
Boney M là nhóm nhạc Disco người Đức với bốn thành viên nổi danh từ giữa thập niên 1970. Nhóm có nhiều bài hát được thế hệ khán giả Việt 6x, 7x yêu mến như Rivers of Babylon, Daddy Cool, Ma Baker hay những ca khúc Giáng sinh như Jingle Bells, Mary’s Boy Child, Petit Papa Noel... Với phong cách pha trộn Disco và Calypso (thể loại nhạc của người gốc Phi ở Caribbean), Boney M có hàng chục ca khúc đứng thứ hạng cao tại các bảng xếp hạng châu Âu. Trải qua hơn 40 năm hoạt động, Boney M nhiều lần thay đổi thành viên nhưng giọng ca chính - Liz Mitchell - vẫn gắn bó với ban nhạc. Hiện Boney M đi lưu diễn nhiều nơi trên thế giới.
Joy thành lập năm 1984 tại thành phố Bad Aussee (Áo), nổi tiếng với các ca khúc Touch by Touch, Hello, Valerie, Japanese Girl... Trong đó, ca khúc Touch by Touch gắn với ký ức thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả Việt.
Nguyên Minh