"Messiah" của nhà soạn nhạc vĩ đại người Đức George Frideric Handel là một trong những kiệt tác thanh nhạc quan trọng nhất nền âm nhạc thế giới. Vào 20h hai đêm 8-9/5 tại TP HCM, nhạc phẩm này được biểu diễn ở Nhà hát TP HCM.
Tham gia đêm diễn có 4 giọng hát quốc tế đến từ Na Uy gồm: Ditte Marie Bræin (giọng nữ cao), Siri Torjesen (giọng nữ trung), Magnus Staveland (giọng nam cao), Halvor Melien (giọng nam trầm). Họ không chỉ là những gương mặt tài danh của làng nghệ thuật hàn lâm nước mình mà còn thường xuyên tham gia vào các chương trình nghệ thuật thế giới.
Nữ nghệ sĩ trẻ Ditte Marie Bræin. |
Nghệ sĩ trẻ giọng nữ cao Ditte Marie Bræin trưởng thành từ Học viện hàn lâm âm nhạc Na Uy, Oslo. Cô là giọng opera được đánh giá cao ở nước mình và sẽ nhận bằng thạc sĩ vào mùa xuân năm 2014.
Giọng nữ trung Siri Torjesen bước vào làng âm nhạc từ năm 1990. Đến nay, chị có một sự nghiệp tầm quốc tế trong cả lĩnh vực âm nhạc cổ điển và đương đại. Nữ nghệ sĩ này thường xuyên biểu diễn với dàn nhạc hòa tấu trên khắp châu Âu. Ở Việt Nam, chị từng biểu diễn các tác phẩm của Edvard Grieg với dàn nhạc giao hưởng quốc gia tại Hà Nội. Năm 2012, chị giảng dạy lớp Master class cho các ca sĩ của nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TP HCM (HBSO) khi giữ vị trí giám đốc casting trong quá trình dựng vở nhạc kịch "Dido và Aeneas" với HBSO.
Nghệ sĩ giọng nam cao Magnus Staveland từng theo học ở Học viện âm nhạc Oslo, Na Uy và Học viện Opera hoàng gia ở Copenhagen, Đan Mạch. Anh tốt nghiệp mùa hè năm 2008 và nhanh chóng trở thành một trong những ca sĩ xuất sắc của khu vực Scandinavi. Còn nghệ sĩ giọng nam trung Halvor F. Melien, tuy khá trẻ khi sinh năm 1984, đang khẳng định là một tài năng của Na Uy, thường tham gia các buổi hòa nhạc lớn.
Nghệ sĩ Halvor Melien. |
4 danh ca này sẽ kết hợp biểu diễn cùng các nghệ sĩ opera nổi tiếng ở Việt Nam như: Giọng nữ cao Cho Hae Ryong, nữ cao Thanh Nga, nữ cao Võ Thụy Ngọc Tuyền, nam cao Phạm Trang... Ngoài ra, khoảng 10 nghệ sĩ đến từ hai dàn nhạc Trondheim Solistene và Kongelige Norske Marines Musikkorps (Na Uy) sẽ phối hợp để mang đến màn trình diễn kéo dài hơn một giờ đồng hồ. Chỉ huy đêm diễn là nhạc trưởng người Na Uy Lars Notto Birkeland.
Để giúp các nghệ sĩ opera Việt Nam hòa giọng cùng các đồng nghiệp quốc tế, phía Na Uy cử những chuyên gia huấn luyện thanh nhạc và ngôn ngữ sang TP HCM để thực hiện nhiều buổi tập luyện trước đêm diễn. Nhạc phẩm Messiah có đặc trưng là ngôn ngữ Anh cổ, nội dung dẫn ý từ Kinh Thánh và những chương Thi Thiên trích từ Sách Cầu nguyện chung của Anh giáo. Chính vì thế, để khán giả trong nước dễ thưởng thức tác phẩm kinh điển này, ban tổ chức sẽ phát những tờ rơi có in lời bài hát cho từng khán giả tại 2 đêm diễn.
Đêm nghệ thuật do Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TP HCM kết hợp chương trình Transposition của Na Uy tổ chức.
George Frideric Handel (1685 - 1759) là nhà soạn nhạc người Đức mang quốc tịch Anh. Ông thuộc thời kỳ âm nhạc Baroque và nổi tiếng với các tác phẩm về opera, oratorio và concerto grosso.
Ông để lại cho kho tàng âm nhạc hàn lâm thế giới số lượng tác phẩm rất lớn bao gồm: 42 vở opera; 29 oratorio; hơn 120 cantatas, trio và duet, nhiều khúc aria; nhạc thính phòng; một khối lượng lớn nhạc tôn giáo; ode và serenata; và 16 concerto cho đàn organ. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông, "Messiah" với bài hợp xướng “Halleluja”, là một trong những bài hợp xướng được yêu thích nhất.
Handel nhận được sự tôn vinh của hầu hết nhạc sĩ cùng thời và thế hệ sau đó. |
Thất Sơn