Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ sáu, 8/3/2019, 11:14 (GMT+7)

Nguyễn Hồng Nhung hát xin lỗi gia đình, khán giả

Ca sĩ thể hiện nhạc phẩm "Xin lỗi" trong đêm nhạc tối 7/3 ở Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội).

Nguyễn Hồng Nhung là khách mời trong chương trình nghệ thuật chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Lần đầu ca sĩ về nước hát sau 14 năm định cư ở Mỹ. Cô thể hiện ca khúc "Xin lỗi" của Hồ Tiến Đạt. "Tôi muốn gửi bài hát này đến gia đình và khán giả. Tôi nợ mọi người một lời xin lỗi từ 14 năm trước. Tôi đã chờ quá lâu để được trở lại Việt Nam và nhận hết lỗi lầm", ca sĩ nói trước khi trình diễn. 

Năm 2005, Nguyễn Hồng Nhung sang Mỹ định cư sau scandal bị tung ảnh nóng. Cô tâm sự từng tự tử vì quá bế tắc. 

Nguyễn Hồng Nhung hát "Xin lỗi"
 
 

Ca khúc "Xin lỗi". 

Nguyễn Hồng Nhung: 'Bạn trai không bận tâm tôi từng lộ ảnh nóng'
 
 
Hồng Nhung chia sẻ cô được bạn trai thấu hiểu trong công việc lẫn cuộc sống và không quan tâm đến quá khứ buồn của cô.

Bằng Kiều, Hồng Nhung song ca "Dĩ vãng cuộc tình" của nhạc sĩ Duy Mạnh. Chồng cũ của Hồng Nhung là em trai ca sĩ Trizzie Phương Trinh - vợ cũ Bằng Kiều. Khi cô mới sang Mỹ, gia đình Bằng Kiều nâng đỡ cô nhiều trong cuộc sống, công việc. 

Sau khi kết thúc phần biểu diễn, Nguyễn Hồng Nhung xuống sân khấu tặng hoa mẹ. Cô cảm ơn bà vì luôn ở bên những lúc khó khăn nhất. Hiện mẹ Hồng Nhung sang Mỹ sống cùng con gái, giúp cô chăm sóc con trai bảy tuổi bị tự kỷ. Cô còn có một bé gái với bạn trai - doanh nhân Minh Quân. 

Bằng Kiều tự đệm đàn, hát "Người đứng sau hạnh phúc" - ca khúc anh từng cover cùng con trai. Anh còn thể hiện nhiều bài hát quen thuộc gắn với tên tuổi mình như "Ôi trái tim chỉ biết yêu người", "Cơn mơ băng giá", "Nơi tình yêu bắt đầu". Ca sĩ hát tặng những người mẹ liên khúc "Bông hồng cài áo" - "Mẹ tôi". 

Bằng Kiều, Hồng Nhung hát mash-up hai ca khúc cùng mang tên "Chị tôi" của nhạc sĩ Trần Tiến và Trọng Đài. Nam ca sĩ trêu chọc diva là "người phụ nữ đầu tiên trong đời" anh nhưng Mỹ Linh nhất quyết không nhận. Bằng Kiều, Mỹ Linh trước đây từng yêu nhau. 

Hồng Nhung, Mỹ Linh song ca "Vẫn hát lời tình yêu" của nhạc sĩ Dương Thụ. Hồng Nhung nói ban đầu nhạc sĩ viết bài hát cho Mỹ Linh nhưng sau đó, ca khúc trở thành hit của chị. 

Hồng Nhung, Mỹ Linh hát "Vẫn hát lời tình yêu"
 
 

Ca khúc "Vẫn hát lời tình yêu". 

Hồng Nhung thể hiện nhạc phẩm tiếng Pháp "La Vie en rose". Chị kể khi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn còn sống, ông thường dạy chị tiếng Pháp. "Tôi học hôm trước, hôm sau quên, chỉ riêng La vie en rose là thuộc làu làu", Hồng Nhung kể. 

Hồng Nhung biểu diễn lôi cuốn. Chị nằm ra sân khấu, bước xuống giao lưu với khán giả. Điệu bộ hồn nhiên, nhí nhảnh của chị phù hợp với tinh thần vui vẻ của bài hát. 

Minh Tuyết hát "Để cho em khóc", "Chờ một tiếng yêu".

Minh Tuyết, Bằng Kiều, diva Hồng Nhung, Nguyễn Hồng Nhung (từ trái sang) hát "Người tình trăm năm" trong phần kết chương trình. 

Hà Thu