Thứ ba, 23/4/2024
Thứ ba, 22/9/2015, 12:13 (GMT+7)

Nguyễn Hằng hóa quý cô thập niên 1950

Trong trang phục của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, chân dài thể hiện vẻ khắc khoải, u buồn khi chụp hình tại Đà Lạt.

Chọn Đà Lạt làm bối cảnh, bộ ảnh thời trang của Nguyễn Hằng gợi không khí những năm 1950 với trang phục mang dáng dấp cổ điển.

Đó là thời kỳ của những chiếc chân váy hay váy liền tối giản ôm khít cơ thể, áo khoác cổ tròn nữ tính.

Đầm chít eo với chân váy xòe đi theo phong cách đính nơ thích hợp với những cô gái cao và khẳng khiu.

Găng tay da hở phần đầu làm tăng tính quý tộc, phá cách cho những bộ đầm trơn đính sequin hoặc hạt đá ở cổ.

Ren là một trong những chất liệu không thể thiếu ở các thiết kế có phong cách vintge theo trào lưu retro. Đỗ Mạnh Cường thể hiện ở áo dài tay cổ tròn, mặc kèm chân váy ngoại cỡ.

Nguyễn Hằng tâm trạng trong một bức hình. Cô là một trong sáu gương mặt được Đỗ Mạnh Cường chọn lựa xuất hiện trên poster quảng bá cho show diễn Love vào tháng 12 năm nay.

Ảnh: Milor Trần, trang điểm: Quân Nguyễn, làm tóc: Pu Lê.

Ý Ly