Thời nay người máy không còn là giấc mơ xa vời của con người. Người máy được ứng dụng trong quân sự, lao động, phục vụ sinh hoạt hàng ngày... nhưng cuối tuần qua, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam đã mang tới một bất ngờ lớn khi cho robot diễn kịch.
Ba suất diễn trong ngày 31/8 tại rạp Công Nhân đều kín chỗ, khán giả phần lớn là những bạn trẻ muốn xem một người máy diễn kịch sẽ như thế nào. Và vở diễn "Sayonara" với sự diễn xuất của robot đã khiến người xem đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác.
Người máy Geminoid F (mặc áo đen) diễn xuất trong vở kịch Sayonara. |
"Sayonara" trong tiếng Nhật có nghĩa là "Tạm biệt". Đây là vở kịch ngắn với ba diễn viên, trong đó người thật sẽ diễn cùng với người máy. Vở kịch diễn ra trong khoảng 30 phút, trên nền sân khấu phủ một màu đen tuyền, các diễn viên cũng vận đồ đen. Hai nhân vật chính là robot và cô chủ trẻ, họ ngồi đối thoại. Người máy đọc thơ bằng tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Đức cho cô chủ trẻ đang lâm bệnh nặng nghe.
Robot với thái độ phục tùng tuyệt đối và giọng đọc truyền cảm đã đọc rất nhiều bài thơ gây xúc động về sự ra đi, những điều còn mất. Cuộc đối thoại với giọng trầm ấm của người máy và giọng yếu ớt của cô chủ khiến người xem xúc động, gợi nhiều suy tư về sự sống và cái chết. Sau khi cô chủ chết, người máy không bị phá, mà được trao cho một nhiệm vụ mới là tiếp tục đọc thơ, buồn thương cho những người chết ở một nơi mà con người không thể can thiệp được.
Robot trong vở kịch là Geminoid F, đến từ Đại học Osaka của Nhật. Người máy xinh đẹp này đóng cùng diễn viên Makiko Murata thuộc đoàn kịch Seinendan. Geminoid F có diện mạo giống hệt người thật, xinh đẹp như một người mẫu nữ, người máy này được phòng thí nghiệm tại Đại học Osaka tạo ra năm 2010.
Được công diễn lần đầu tiên năm 2010, tới nay, "Sayonara" đã được giới thiệu ở 15 nước trên thế giới trong đó có: Áo, Pháp, Đức, Italy, Đan Mạch, Mỹ, Australia, Hàn Quốc…
Đạo diễn Oriza Hirata. |
Cha đẻ của vở kịch là kịch tác gia danh tiếng thế giới kiêm đạo diễn sân khấu Oriza Hirata. Xuất hiện sau buổi diễn tại rạp Công Nhân, ông Oriza chia sẻ ông đã bắt đầu dự án kịch với người máy từ 5 năm về trước tại Đại học Osaka, Nhật. Osaka là trường đại học lớn thứ ba thế giới và sở hữu công nghệ chế tạo robot hàng đầu thế giới. .
Bên cạnh "Sayonara", đạo diễn Oriza còn dàn dựng thêm sáu vở kịch khác có sự tham gia của một hoặc nhiều loại người máy khác nhau. Sự diễn xuất của người máy không chỉ mang lại cảm giác ngưỡng mộ về khoa học, kỹ thuật, mà nhờ tài biên đạo cùng kỹ thuật tiên tiến, các người máy còn khiến người xem xúc động sâu sắc.
Hiền Đỗ