Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ năm, 10/10/2019, 06:00 (GMT+7)

Ngọc Huyền làm mẫu áo dài

Nghệ sĩ cải lương Ngọc Huyền biến hóa với nhiều kiểu tóc khi mặc loạt áo dài cách tân.

Nhân dịp về nước dự liveshow NSƯT Kim Tử Long, Ngọc Huyền làm mẫu cho bộ sưu tập mới của nhà thiết kế Minh Châu. Chị diện áo dài dạ hội với họa tiết sọc đính đá, kết nơ ở cổ.

Nghệ sĩ Ưu tú đội tóc giả kiểu bum bê, chọn phụ kiện bông tai bạch kim đồng điệu với trang phục.

Nhà thiết kế chuộng chất liệu ánh kim kết hợp với voan xuyên thấu ở thân trên.

Loạt áo dài được may theo kiểu truyền thống với cổ trụ, phom chít eo, tà áo chấm đất...

Họa tiết là chi tiết cách tân nổi bật nhất của bộ sưu tập. Những bông hoa vải cỡ lớn được thêu 3D ở cổ hoặc hông áo dài, cùng các hạt cườm đính kết dọc viền áo.

Ngọc Huyền kể trong tủ đồ của chị, áo dài luôn chiếm đa số với hơn 100 bộ. Mỗi dịp dự sự kiện, chị luôn ưu tiên mặc trang phục truyền thống.

Nghệ sĩ Ngọc Huyền tên đầy đủ là Vũ Hà Ngọc Huyền, sinh năm 1970 tại Sài Gòn. Chị đi hát từ năm 14 tuổi và có nhiều thành tích như hai huy chương vàng hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc (1990, 2000), huy chương vàng Trần Hữu Trang (1995-1996), Diễn viên được yêu thích nhất của giải Mai Vàng (1995-1997, 2002)...

Năm 2001, chị được trao danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Năm 2002, sau thời gian qua Mỹ biểu diễn, Ngọc Huyền ở lại và kết hôn với con trai của ca sĩ Thanh Tuyền. Chị chuyển qua hát tân nhạc, tân cổ giao duyên, phát hành DVD ở hải ngoại. Năm 2016, chị về nước làm giám khảo cuộc thi Đường đến danh ca vọng cổ. Cuối năm 2017, chị tổ chức đêm diễn "Xử án Phi Giao", tái ngộ khán giả Sài Gòn sau 15 năm.

Khán giả vỗ tay khi Ngọc Huyền xuống vọng cổ trong 'Dương Quý Phi'
 
 
Ngọc Huyền hát vọng cổ trong vở 'Dương Quý Phi' hồi tháng 9 tại TP HCM. Video: Mai Nhật.

Tam Kỳ (ảnh: Harris Thông)