Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ năm, 29/12/2016, 16:22 (GMT+7)

Ngọc Hân đi ăn đêm với 'bản sao' Nguyễn Thị Huyền

Hoa hậu Việt Nam 2010 cùng Bùi Nữ Kiều Vỹ, Ngọc Diễm đi ăn bánh căn, bánh mỳ ở phố cổ Hội An tối 28/12.

Tối qua, Ngọc Hân (phải) được mời dự chung kết cuộc thi Hoa khôi miền Trung tại Hội An. Cô hội ngộ với Ngọc Diễm (giữa) trên hàng ghế giám khảo.

Dịp cuối năm, Hoa hậu Ngọc Hân bận rộn với lịch hoạt động dày đặc. Cô liên tục di chuyển giữa các miền để tham gia các sự kiện. 

Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008 mặc đầm trắng xẻ ngực, khoe nét gợi cảm. Trong khi đó, Ngọc Hân và Bùi Nữ Kiều Vỹ (phải) chọn áo dài in họa tiết con gà trống, biểu tượng của Tết Đinh Dậu. Thiết kế nằm trong bộ sưu tập áo dài mới do hoa hậu thiết kế.

Ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016, Kiều Vỹ (phải) được chú ý vì sở hữu nét mặt có nhiều điểm tương đồng với Hoa hậu Việt Nam 2004 Nguyễn Thị Huyền. Tại Festival Áo dài Hà Nội 2016, top 10 Hoa hậu Việt Nam 2016 từng trình diễn áo dài cho Ngọc Hân. Mỗi lần Ngọc Hân vào miền Trung công tác, cả hai đều gặp gỡ và hỏi thăm nhau về công việc, cuộc sống.

Sau khi kết thúc chương trình, Kiều Vỹ rủ Ngọc Hân, Ngọc Diễm cùng đi ăn đêm ở Hội An. Cả ba thích thú ngồi ăn tại một quán vỉa hè của phố cổ.

Bùi Nữ Kiều Vỹ sinh năm 1994 trong một gia đình có bố làm nghề nông, mẹ làm giáo viên. Cô gái Quảng Nam cao 1,71 m và có số đo ba vòng 83-61-89 cm.

Cô từng đoạt giải thưởng Thí sinh được yêu thích nhất và Miss Hoàn vũ 2016 của cuộc thi Học sinh, Sinh viên tài năng - thanh lịch Đà Nẵng năm 2016. 

Sau cuộc thi, Kiều Vỹ không theo đuổi nghệ thuật và thi thoảng xuất hiện trong các chương trình giao lưu văn hóa lớn.

Ảnh: Minh Luân

Ý Ly