H.T. -
Cuộc khảo sát so sánh mối quan hệ giữa thể chất tinh thần và số lượng bạn tình được tiến hành trên 3 nhóm đối tượng: nghệ sĩ, bệnh nhân tâm thần phân liệt và những người bình thường cho thấy, giới nghệ sĩ có những đặc điểm về hành xử chung với các bệnh nhân tâm thần và nghệ sĩ thường có số lượng người tình nhiều gấp đôi những người bình thường trong xã hội.
Pablo Picasso nghiên cứu cơ thể người phục vụ cho sáng tạo. |
Trên cơ sở khảo sát 425 đối tượng thông qua bảng hỏi, các nhà tâm lý nhận thấy, bệnh nhân tâm thần phân liệt và giới nghệ sĩ thường ghi một mức điểm tương đương và khá cao ở những câu hỏi khác thường nhưng lại có những phản ứng khác biệt nhau ở những câu hỏi mang tính hướng nội.
Theo tiến sĩ Nettle, kết quả trên cho thấy những căn bệnh tâm thần ở một góc độ nào đó có những hỗ trợ nhất định cho nhà văn trong hoạt động sáng tạo.
Phần 2 của cuộc khảo sát này cho thấy, so với những người bình thường, nghệ sĩ thường có số lượng người tình nhiều gấp đôi, bắt đầu từ tuổi 18. Và số lượng người tình của nghệ sĩ gia tăng tỷ lệ thuận với mức độ dấn thân của họ vào nghệ thuật.
Tiến sĩ Nettle tinm rằng điều này sẽ cung cấp câu trả lời cho những vấn đề đặt ra ở trên. Một số nhân vật trong giới nghệ sĩ có thể mang gene bệnh tâm thần phân liệt và trong nhiều trường hợp nó đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động sáng tạo. Nhưng vì gene mang bệnh tâm thần phân liệt trong các nghệ sĩ chưa được phát triển hết, họ vẫn tự chủ được trong sáng tạo của mình nên có thể loại gene này đã ít nhiều có sự di truyền đến con cháu.
(Nguồn: The Guardian)