Thứ ba, 23/4/2024
Thứ ba, 15/1/2019, 19:00 (GMT+7)

Linh Nga diện trang phục thổ cẩm của người Tà Ôi

Nghệ sĩ múa thể hiện các trang phục lấy cảm hứng từ nét văn hóa vùng cao của nhà thiết kế Vũ Việt Hà.

NSƯT Linh Nga thể hiện các thiết kế nằm trong bộ sưu tập "Thánh Gióng". Các trang phục sẽ được giới thiệu trong Lễ hội Văn hóa Thổ cẩm lần đầu tiên tổ chức tại Đắk Nông vào ngày 15/1.

Nhà thiết kế sử dụng hình ảnh trong tác phẩm về Thánh Gióng của cố họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm và thổ cẩm của dân tộc Tà Ôi làm điểm nhấn cho bộ sưu tập.

Trên nền vải truyền thống của người Tà Ôi, Việt Hà kết hợp chất liệu lụa sống và thêu tay nhằm tăng sự kích thích về thị giác cho sản phẩm.

Một thiết kế xẻ cổ chữ V bằng vải màu chàm thêu họa tiết tranh Thánh Gióng và đính cườm.

Đầm nhung gắn chi tiết túi hộp bằng vải thổ cẩm mang nét truyền thống lẫn hiện đại.

Áo kimono phá cách với kiểu tay xẻ ống rộng.

Ảnh: Kiếng Cận.

Ý Ly