Thứ năm, 28/3/2024
Chủ nhật, 10/11/2019, 09:34 (GMT+7)

Lê Thúy, Tuyết Lan hóa quý cô thập niên 1950

Người mẫu Tuyết Lan và Lê Thúy trang điểm, làm tóc theo phong cách retro khi diện thiết kế của Nguyễn Minh Hiếu.

Bộ sưu tập gồm gam màu nóng và chất liệu: organza, tafta, thun dày.

Lê Thúy trong mẫu đồ kết hợp các gam màu tương phản. 

Cô làm tóc và trang điểm theo phong cách retro. Đường eyeliner hơi xếch về phía sau tạo sự sắc sảo cho đôi mắt. 

Những năm thập niên 1950, vòng eo con kiến của phụ nữ là biểu tượng của vẻ đẹp hoàn hảo. Nhà thiết kế áp dụng triệt để điểm nhấn ôm eo cho suit cùng những đường cắt xẻ.

Tuyết Lan dùng lối vẽ lông mày ưa thích của các cô gái những năm 1950. Đường nét hơi vòng cung và đuôi lông mày được kẻ góc cạnh. Những lọn tóc uốn xoăn cổ điển. 

Nhà thiết kế Nguyễn Minh Hiếu (trái) tốt nghiệp ngành Thiết kế Thời trang của Đại học Nottingham Trent tại Florence (Italy). Anh là một trong 10 sinh viên có bộ sưu tập beachwear được chọn diễn tại lễ hội thời trang nổi tiếng thế giới Pitti Uomo 2017. 

Nhiếp ảnh: Hậu Lê, trang điểm: Bi Tô, stylist: Trang Nhẹ Nhàng. 

Tâm Giao