Diễn viên Paris Hilton. |
Vì còn ở tuổi teen nên theo luật của Mỹ, các uỷ viên công tố không được cung cấp tên của bị cáo và cũng không được khẳng định Paris Hilton là nạn nhân. Anh này bị kết án tuần trước tại toà án Boston và thẩm phán Rya W. Zobel tuyên bố anh ta phạm 9 tội, trong đó có tội “mò” vào trương mục Internet của nhà cung cấp dịch vụ điện thoại T-Mobile, ăn cắp thông tin cá nhân và phát tán trên mạng. Thủ phạm còn mắc thêm tội đe doạ đánh bom các trường trung học ở Florida và Massachusetts trong suốt 15 tháng (từ tháng 3/2004).
Trong thời gian bị quản chế và 2 năm giám sát, thiếu niên này bị cấm sở hữu hay sử dụng máy vi tính, điện thoại di động và bất cứ thiết bị nào có thể truy cập Internet.
Phóng viên của tờ Washington Post ghi âm nhiều cuộc nói chuyện điện thoại, lưu những lần trò chuyện trên mạng từ tháng 3 đến tháng 6 với bị cáo. Trong đó, anh này thừa nhận đã phạm những tội bị kết án sau đó.
H.T. (theo AP)