Thứ ba, 23/4/2024
Chủ nhật, 3/4/2016, 09:16 (GMT+7)

Khánh Ly, Cẩm Vân, Hồng Nhung ôm nhau hát nhớ Trịnh Công Sơn

Ba giọng ca nhạc Trịnh lần đầu kết hợp trong liveshow "Đường xa vạn dặm" kỷ niệm 15 năm ngày mất nhạc sĩ.

Đêm nhạc tưởng nhớ Trịnh Công Sơn diễn ra tối 2/4 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội. Đây là lần đầu tiên nhiều thế hệ ca sĩ hát nhạc Trịnh cùng có mặt trên sân khấu. Khánh Ly - Cẩm Vân - Hồng Nhung là ba người hát thành công nhất và có nhiều gắn bó với nhạc sĩ khi ông còn sống. Theo kịch bản, chỉ có Khánh Ly và Hồng Nhung hát chung nhưng trên sân khấu, Hồng Nhung đề nghị Cẩm Vân ở lại hát cùng.

Cả ba hát ca khúc Xin cho tôiNhư cánh vạc bay. Sự kết hợp "ngẫu hứng" của ba nữ ca sĩ mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả yêu mến nhạc Trịnh dù có đôi chỗ chưa khớp nhau.

Trước đó, ca sĩ Ánh Tuyết và Huyền Trân "The Voice Kids" mang đến sự kết hợp thú vị giữa hai thế hệ với ca khúc Như cánh vạc bay. Giọng hát Ánh Tuyết cao, dày và đầy trải nghiệm trong khi Huyền Trân hát bằng sự mộc mạc, hồn nhiên của tuổi trẻ.

Khánh Ly, Cẩm Vân, Huyền Trân với ca khúc Huế - Sài Gòn - Hà Nội.

Quang Dũng - Hồng Nhung song ca Tình nhớ.

Vợ chồng Cẩm Vân - Khắc Triệu được khán giả đón nhận nhiệt tình khi thể hiện ca khúc Cát bụi của Trịnh Công Sơn. Họ bè phối ăn ý, Cẩm Vân giữ mạch toàn bộ ca khúc trong khi Khắc Triệu phiêu theo phong cách từ tốn và ngẫu hứng của anh.

Ngoài các phần kết hợp, từng ca sĩ mang đến cho khán giả những trải nghiệm khác về nhạc Trịnh. Khánh Ly thể hiện Người già và em bé, Ru ta ngậm ngùi, Dấu chân địa đàng. Chất giọng của bà không thay đổi và vẫn mang lại nhiều cảm xúc nhưng đã yếu đi nhiều. Khá nhiều đoạn nữ ca sĩ hát rè và không lên được cao.

Ánh Tuyết đầy tự sự với Phúc âm buồn, Rừng xưa đã khép, Xin trả nợ người.

Cẩm Vân dữ dội với Ca dao mẹ, Sóng về đâu, Xin mặt trời ngủ yên.

Hồng Nhung biến hóa với Ru em từng ngón xuân nồng và "trường ca" Đóa hoa vô thường.

Huyền Trân hát Còn tuổi nào cho em, Hoa vàng mấy độ. Ca sĩ nhí có chất giọng khoan thai đặc biệt nhưng chưa truyền tải được sức nặng ca từ của Trịnh Công Sơn.

Quang Dũng thể hiện Em còn nhớ hay em đã quên, Tình xa, Lặng lẽ nơi này.

Trong chương trình, nhà thơ Anh Ngọc và ca sĩ Khánh Ly dành thời gian ngắn trao đổi về nhạc Trịnh Công Sơn.

Các ca sĩ hát Nối vòng tay lớn kết chương trình.

Di Ca
Ảnh: Giang Huy