Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ bảy, 9/11/2019, 16:00 (GMT+7)

Hồng Vân, Hồng Đào kỷ niệm tình bạn 30 năm

Nghệ sĩ Hồng Vân và Hồng Đào mặc áo dài đôi trong bộ ảnh kỷ niệm ba thập kỷ thân nhau.

NSND Hồng Vân cho biết nhân dịp Hồng Đào về nước gần đây, hai người lên ý tưởng chụp ảnh kỷ niệm. Đôi bạn mặc áo dài của nhà thiết kế Minh Châu - con nuôi của cả hai.

Hồng Vân, Hồng Đào quen nhau trong trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM), cùng trang lứa với Thành Lộc, Hữu Châu, Hữu Nghĩa... Hồng Đào lớn hơn Hồng Vân bốn tuổi nhưng cả hai hợp tính cách và sớm kết thân. 

Với Hồng Đào, Hồng Vân là bạn diễn nữ ăn ý nhất. Sau khi tốt nghiệp, họ đầu quân về sân khấu nhỏ 5B, đóng chung nhiều vở như "Ngôi nhà không có đàn ông", "Lôi vũ"... Trên sân khấu Nhà hát Hòa Bình thời đó, họ cùng diễn vở "Tình nghệ sĩ", "Chuyến tàu hoàng hôn", "41 đóa hồng"...

Hồng Đào, Hồng Vân, Hữu Châu, Lê Vũ Cầu trong hài kịch "Bắc Kim Thang"
 
 
Hồng Đào (vai học sinh nữ), Hồng Vân (vai cô giáo), Hữu Châu (học sinh nam - áo kẻ), Lê Vũ Cầu (học sinh nam - áo hồng, nơ hồng) trong hài kịch "Bắc Kim Thang" đầu thập niên 1990. Video: Phương Nam Phim.

Hồng Vân kể đầu thập niên 1990, khi Hồng Đào sang Mỹ định cư, chị rất buồn và tiếc vì mất đi bạn diễn ăn ý. "Trên sàn diễn, chúng tôi có thể tranh luận nảy lửa, xung đột gay gắt, nhưng khi rời sàn tập lại đèo nhau đi ăn bún riêu, đi chợ Bến Thành mua son phấn, mua dụng cụ hóa trang...", chị nhớ lại.

Những năm gần đây, Hồng Đào thường xuyên về nước, cả hai gặp gỡ nhiều hơn. Hồng Vân nói chị thường ghen tỵ với Hồng Đào vì sau 30 năm, đồng nghiệp vẫn giữ được vóc dáng thon thả. Dù sống xa nhau, cặp nghệ sĩ duy trì tình bạn thân thiết. Khi con gái Xí Ngầu của Hồng Vân sang Mỹ du học, Hồng Đào giúp đỡ con bạn. Trong sinh nhật lần thứ 57 của Hồng Đào hồi tháng 10, vợ chồng con gái Hồng Vân thay mẹ tổ chức tiệc mừng cho bạn tại Mỹ.

Sắp tới, họ tiếp tục gắn bó trong nhiều dự án như web-drama "Phượng Khấu", phim điện ảnh "Hoa hậu giang hồ"...

Hồng Đào sinh năm 1962. Chị được biết đến như một trong những nghệ sĩ kịch thuộc "thế hệ vàng" của TP HCM. Gần đây, sau khi ly hôn diễn viên Quang Minh, chị nữ tham gia nhiều hoạt động tại Việt Nam như vở cải lương "Lan và Điệp", đóng phim "Thưa mẹ con đi", "Ngôi nhà bươm bướm"...

Hồng Vân sinh năm 1966. Từ năm 1989 đến năm 2000, chị là diễn viên Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ TP HCM. Từ năm 2001, chị làm giám đốc Công ty Cổ phần Sân khấu Điện ảnh Vân Tuấn, là "bà bầu" của sân khấu kịch Phú Nhuận. Năm 2012, chị được trao danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Tam Kỳ (ảnh: Bảo Lê)