Thứ ba, 23/4/2024
Thứ sáu, 2/2/2018, 15:03 (GMT+7)

Hồng Ánh cổ vũ họa sĩ trẻ triển lãm về nghệ thuật hát bội

Diễn viên ủng hộ tinh thần 40 họa sĩ ở TP HCM tại triển lãm "Vẽ về hát bội" vào tối 1/2.

Hồng Ánh là khách mời trong buổi khai mạc chương trình triển lãm các tác phẩm tôn vinh nghệ thuật hát bội ở Nhà hát Chợ Lớn, (quận 5, TP HCM). Chị thích thú ngắm các tác phẩm lấy cảm hứng từ sân khấu cổ truyền như tranh, mặt nạ, búp bê giấy...

Hồng Ánh chia sẻ chị xúc động khi chứng kiến những tâm huyết của các nghệ sĩ trẻ. Hiện hát bội cũng như một số loại hình nghệ thuật âm nhạc cổ truyền khác đang dần mai một. "Với dự án này, tôi tin hát bội vẫn sẽ sống theo một cách khác, với lớp áo mới hơn, trẻ hơn, dễ dàng tiếp cận với đại chúng", chị tâm sự.

Trong thời gian tổ chức triển lãm, nhiều trích đoạn tuồng cổ được tái hiện như tuồng "San Hậu", tuồng "Công chúa An Tư"... Nhân dịp này, ban tổ chức chương trình tặng năm độc giả của VnExpress, mỗi độc giả hai vé xem vở diễn "San Hậu" suất 18h30 ngày 4/2 tại Nhà hát Chợ Lớn (190 Hồng Bàng, quận 5, TP HCM). Độc giả bấm vào đây để đăng ký nhận vé, đặt tiêu đề email "Ve xem hat boi". Thời hạn nhận thư: Đến hết ngày 3/2. 

Vũ Cát Tường tìm hiểu về nghệ thuật tuồng cổ qua các tác phẩm tranh treo tường.

Cô theo dõi một tác phẩm tuồng do các nghệ sĩ của Nhà hát Chợ Lớn biểu diễn. Giọng ca sinh năm 1992 tin tưởng tâm huyết của nhóm tác giả trẻ sẽ góp phần giúp bộ môn hát bội đến với nhiều khán giả hơn.

Các nghệ sĩ diễn tuồng tôn vinh nghệ thuật hát bội
 
 

Các nghệ sĩ diễn tuồng tôn vinh nghệ thuật hát bội.

Bức "Đào Tam Xuân" của tác giả Cao Lê Diệu Phúc, sinh năm 1993. Tác phẩm khắc họa sự đau đớn của nữ tướng Đào Tam Xuân khi nghe tin chồng, con bị hôn quân hãm hại.

Nhiều bức tranh về hát bội thu hút sự chú ý của khán giả trẻ. Các tác phẩm được thể hiện bằng nhiều phương pháp, chất liệu như vẽ chì, kỹ thuật số, bột màu gouache... Triển lãm có sự tư vấn chuyên môn, thẩm định tác phẩm của các chuyên gia như Nghệ sĩ Nhân dân Đinh Bằng Phi, Nghệ sĩ Ưu tú Hữu Danh...

Bức "Tằm nhả tơ" của tác giả Khoa Lê, sinh năm 1982, nói lên sự cống hiến vất vả của các nghệ sĩ tuồng cổ.

Triển lãm diễn ra từ ngày 1 đến 10/2 tại TP HCM. Song song với hoạt động trưng bày tác phẩm, chương trình có nhiều hoạt động như tôn vinh nghệ nhân hát bội Đinh Bằng Phi, talkshow cùng Nghệ sĩ Ưu tú Hữu Danh vào ngày 3/2, workshop về mặt nạ hát bội, biểu diễn tuồng cổ "San Hậu" vào ngày 4/2, biểu diễn tuồng cổ "An Tư công chúa" vào ngày 10/2.

Tam Kỳ