Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ ba, 12/1/2016, 13:00 (GMT+7)

Hơi thở thập niên 1970 trong bộ sưu tập của Lê Hà

Các loại quần ống vẩy, đồ suông... có màu nhạt hoặc họa tiết được nhà thiết kế ưa chuộng.

Bộ sưu tập Thu Đông mới ra mắt của Lê Hà mang màu sắc thời trang của những năm 1960 - 1970. Một trong những xu hướng nổi bật thời ấy là tất dài đi cùng sandal.

Quần ống vẩy cũng là một trong những trào lưu được yêu thích.

Để diện mốt này, phái đẹp có thể chọn áo ôm sát hoặc có dáng rộng dần từ trên xuống dưới.

Nơ thắt chéo trên áo măng tô mang tới vẻ mềm mại cho người mặc. Các phụ kiện có màu đồng điệu với trang phục, tạo nên tổng thể dịu mắt.

Lê Hà khai thác phom dáng suông rộng, kết hợp nhiều tông màu trầm trong thiết kế của mình.

Những người yêu thích sự nữ tính, dịu dàng có thể diện "nguyên cây" họa tiết.

Các gam pastel đem lại nét nhẹ nhàng cho vẻ ngoài người mặc.

Các cô gái có thể kết hợp trang phục hiện đại như váy cúp ngực, mullet... với váy áo thập niên 1970.

Model: Annas, trang điểm và làm tóc: Selena Trang, stylist: Doan Kien.

Ảnh: Lê Tuấn Anh