Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ ba, 3/12/2019, 23:56 (GMT+7)

Hoàng Thùy Linh 'hầu đồng' trên sân khấu

Khánh HòaCa sĩ Hoàng Thùy Linh hóa trang cô đồng, biểu diễn bài hát "Tứ Phủ" trong bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tối 3/12.

Hoàng Thùy Linh xuất hiện trong hiệu ứng khói mờ ảo cùng âm thanh ma mị. Cô mặc trang phục lấy cảm hứng từ Cô Bơ (một thánh cô nổi tiếng trong Tứ Phủ Thánh Cô). Bộ đồ từng được ca sĩ mặc trong MV phát hành hồi tháng 8. Nữ ca sĩ biểu diễn các động tác gợi nhắc văn hóa hầu đồng cùng dàn vũ công đeo mặt nạ. 

Tứ Phủ sử dụng chất liệu âm nhạc cổ truyền biến tấu cùng nhạc điện tử, do nhà thơ Ngân Vi, Hồ Hoài Anh phổ giai điệu, phần phối khí do Triple D và Long Halo phụ trách. Âm thanh chủ yếu là đàn bầu và kèn đám ma, thay vì những nhạc cụ quen thuộc của nghi thức hát chầu văn như tiêu cảnh, thanh la, mõ. Ca khúc nằm trong album Hoàng được ca sĩ phát hành tháng 10, kỷ niệm 10 năm ca hát.

Hoàng Thùy Linh cũng hát bản hit Bánh trôi nước trong chương trình, ngay trước phần trình diễn áo dài của các thí sinh. Theo đuổi hình ảnh nữ quyền mạnh mẽ, Linh đắt show tại các cuộc thi sắc đẹp. Tháng 8, cô được mời biểu diễn tại chung kết Miss World Vietnam ở Đà Nẵng.

Nam ca sĩ Ali Hoàng Dương (giữa) biểu diễn bản mashup hai ca khúc tiếng Anh - Let me love you Attention.

Phần trình diễn của anh kết thúc với sự xuất hiện của 45 thí sinh trong trang phục áo tắm.

Tia Hải Châu cover ca khúc tiếng Anh Flashlight của ca sĩ Jessie J. Nữ ca sĩ gây ấn tượng chất giọng cao, giàu nội lực. Màn trình diễn được nhiều khán giả trên mạng xã hội tán thưởng.

Tia Hải Châu hát Miss Universe Vietnam
 
 

Video: MUV.

Các thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam có tiết mục đồng diễn đầu chương trình. 45 người đẹp cùng catwalk trên nền nhạc không lời.

Họ chia thành từng nhóm năm người, lần lượt giới thiệu tên tuổi, quê quán với khán giả.

Sau đêm bán kết, ban giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam chọn top 15 tranh vương miện, kết quả công bố trong chung kết ngày 7/12 ở Nha Trang (Khánh Hòa).

Đạt Phan (Ảnh: Đại Ngô, Thanh Tân)