Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ tư, 16/1/2019, 09:58 (GMT+7)

Hoa hậu Ngọc Khánh làm 'nàng thơ' của Tăng Thanh Hà

Hoa hậu Việt Nam 1998 toát lên nét cuốn hút khi thể hiện các thiết kế đầm suông, áo xẻ.

Tăng Thanh Hà giới thiệu bộ sưu tập "Under the moonlight - Dưới ánh trăng" trong một chương trình cuối năm 2018. Cô mời Hoa hậu Ngọc Khánh làm người mẫu ảnh cho các thiết kế này.

Hoa hậu Ngọc Khánh chụp ảnh thời trang
 
 

 Hậu trường chụp ảnh của Hoa hậu Ngọc Khánh. Video: Đại Ngô. 

Đầm suông có điểm nhấn là họa tiết hoa cỏ thêu tay. Hà Tăng lấy ý tưởng từ hoa chùm bao và hoa bạch hạc (hai loại hoa dại mọc ven đường ở làng quê Việt Nam) trang trí nhẹ nhàng trên nền vải lụa. Cổ áo khoét chữ V. Mẫu đầm được chuyển từ phần thân là nền vải phẳng qua chân váy là lớp vải dập ly mảnh và so le tà, bật lên sự uyển chuyển cho người mặc.

Mốt áo nhung lụa mềm, xẻ tà cao và ngực sâu kết hợp với quần
lụa mềm. Trang phục dành cho những cô gái có gu về thời trang, có thể phối, mix tạo phong cách riêng. 

Với mẫu này phần áo sẽ có hai lớp, người mặc có thể mặc thêm áo voan mỏng bên trong và khoác áo nhung ngoài. Cách thứ hai có thể diện riêng áo nhung cùng quần lụa suông, giày cao gót.

Mẫu đầm phối ba chất liệu nhung, vải cotton và voan. Phần chân váy xẻ, thân trên cúp ngực, hở lưng.

Chân váy dập ly hai tầng so le với nếp xếp chênh nhau to nhỏ giúp cho người mặc khi di chuyển tạo được hiệu ứng gợn sóng. Mẫu váy này kết hợp với áo trơn có thêu hoa cỏ tạo sự thanh lịch. Áo khoác được Tăng Thanh Hà thiết kế mềm mại, không còn là mẫu áo măng tô đóng khung.

Diễn viên nhận xét dù những mẫu trang phục có phom đơn giản, hoa hậu vẫn thể hiện được nét cuốn hút riêng.

Ảnh: Thiên Minh, trang điểm: Bi Nguyễn, tóc: Bale, giám đốc sáng tạo: Quang Tuyến. 

Tâm Giao