Thứ tư, 24/4/2024
Thứ hai, 11/3/2019, 18:07 (GMT+7)

Hồ Quỳnh Hương hát, nhảy cùng sinh viên Hà Nội

Ca sĩ tham gia lễ phát động "Giờ Trái đất" và cùng sinh viên diễu hành kêu gọi bảo vệ môi trường.

Hồ Quỳnh Hương là ca sĩ khách mời của chương trình hôm 10/3 diễn ra ở Hồ Gươm. Cô thể hiện hai ca khúc "Take it easy" và "Tôi muốn".

Ca sĩ cho biết cô luôn lưu tâm đến các hoạt động bảo vệ môi trường. Nhiều năm qua, cô ăn chay trường, một phần để giữ môi trường sống sạch sẽ và giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Hồ Quỳnh Hương hát 'Tôi muốn' (sáng tác: Lê Hựu Hà)
 
 

Hồ Quỳnh Hương hát 'Tôi muốn' (sáng tác: Lê Hựu Hà).

Cô mời hàng chục sinh viên lên sân khấu nhảy phụ họa. "Mỗi lần biểu diễn cho sinh viên, tôi sung sức hơn, cảm giác như thuở mới vào nghề", ca sĩ chia sẻ. Cô từng tổ chức liveshow miễn phí cho sinh viên vào năm 2006.

Cô hòa giọng cùng giới trẻ bài "Trái đất này là của chúng mình" khi diễu hành kêu gọi tiết kiệm năng lượng.

Ca sĩ thử tài nặn tò he ở một gian hàng truyền thống tại phố đi bộ ở Hồ Gươm.

Hồ Quỳnh Hương sinh năm 1980 tại Hạ Long, Quảng Ninh. Cô được biết đến qua các album "Vào đời" (2003), "Ngày dịu dàng" (2004), "Sao tình yêu" (2005), "Non-Stop" (2007), "Diamond Noir" (2007), "Năng lượng" (2009), "Anh" (2010)... Cô là một trong những ca sĩ nhạc nhẹ được đánh giá cao về kỹ thuật thanh nhạc. Cô tốt nghiệp thủ khoa thanh nhạc Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội năm 2013. Hiện cô là giảng viên ngành Nhạc nhẹ, Nhạc viện TP HCM. 

Tam Kỳ