Thứ tư, 24/4/2024
Thứ hai, 10/9/2018, 10:39 (GMT+7)

Hiện tượng 'Apple Pen' khiến khán giả Việt phấn khích

Piko Taro được người hâm mộ cổ vũ nồng nhiệt sau mỗi màn trình diễn tại Hà Nội, tối 9/9.

Piko Taro là một trong những nghệ sĩ tham gia nhạc hội Việt - Nhật, diễn ra ở Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô. Nhiều người hâm mộ chia sẻ họ nán lại đến cuối sự kiện để xem ông biểu diễn. Khi nghệ sĩ ra sân khấu, khán giả vỗ tay, đồng loạt gọi tên.

Piko Taro tên thật là Kosaka Kazuhito. Ông nổi tiếng ở nhiều nước châu Á sau khi "Pen Pinapple, Apple Pen" - phát hành cuối năm 2016 - gây sốt. Sau gần hai năm ra mắt, video bài hát đạt hơn 217 triệu lượt xem trên Youtube. Ông được truyền thông gọi là "hiện tượng Apple Pen".

Piko Taro diện bộ đồ màu vàng họa tiết da báo quen thuộc. Nghệ sĩ trình diễn ba bài hát: "Pen Pinapple, Apple Pen", "I Like Orange Juice", "Neosunglasses". 

Các ca khúc của Piko Taro có thời lượng ngắn, ý tưởng đơn giản. Nghệ sĩ 45 tuổi lôi cuốn người xem nhờ lối nói chuyện hài hước, vũ đạo độc đáo. Sau khi ông kết thúc ba bài hát, khán giả liên tục gọi tên Piko Taro, yêu cầu ông hát thêm. Ca sĩ bất ngờ trình diễn phiên bản đặc biệt của "Pen Pinapple, Apple Pen", nói về tình bạn của hai nước Việt - Nhật. 

Piko Taro hát ở Việt Nam
 
 

Ca khúc "Pen Pinapple, Apple Pen" bản đặc biệt. 

Ông Sugi Ryotaro, Đại sứ đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản, song ca cùng vợ - ca sĩ Godai Natsuko. Ông Sugi Ryotaro có nhiều năm sinh sống ở Việt Nam. Ông nhận hơn 100 trẻ em ở làng trẻ Birla (Hà Nội) làm con nuôi. 

Nhóm nhạc thần tượng Nhật Bản - winds. - biểu diễn nhiều tiết mục sôi động. Đây là boyband nổi tiếng ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và một số nước châu Á. Nhóm đến Việt Nam lần đầu hôm 8/9. 

Nghệ sĩ nổi tiếng Nhật Bản - EXILE ATSUSHI - trình bày một ca khúc do anh tự sáng tác. 

Các em thiếu nhi của câu lạc bộ Ngôi sao nhỏ hát "Doraemon No Uta" - nhạc phim hoạt hình "Doraemon". Tiết mục được khán giả cổ vũ nồng nhiệt. 

Mỹ Linh hát "Tình ca" của nhạc sĩ Phạm Duy cùng các em nhỏ thuộc dự án đào tạo tài năng Young Hit Young Beat do nữ ca sĩ khởi xướng. Diva còn thể hiện "Diễm xưa" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ca khúc từn được dịch sang tiếng Nhật với tên là "Utsukushii Mukashi".

Đông Nhi hát hai ca khúc "Do It Together" và "Nụ cười Việt Nam". Ca sĩ mặc trang phục cắt xẻ gợi cảm, thể hiện vũ đạo sôi động. Đông Nhi chia sẻ cô có chuyến lưu diễn ở Nhật Bản trong thời gian tới. 

Trọng Hiếu giới thiệu hình ảnh trẻ trung, đầy sức sống của người trẻ Việt Nam qua hai ca khúc "Con đường tôi" và "Cứ thế bay". Hai nhạc phẩm nói về hành trình theo đuổi ước mơ của giới trẻ. 

Yanbi (phải) và Dương Trần Nghĩa hát "Gặp nhau hoa nở" - ca khúc do Yanbi sáng tác. Dù từng vướng nhiều lùm xùm như đánh bạn gái, chế lời ca khúc tục tĩu, Yanbi vẫn được xuất hiện tại sự kiện nghệ thuật mang ý nghĩa ngoại giao. Ban tổ chức cho biết họ đánh giá cao nỗ lực hoạt động, lấy lại hình ảnh của nam ca sĩ gần đây. Sáng tác của anh trong chương trình mang ý nghĩa tích cực về tình hữu nghị. 

MC Danh Tùng, Việt Nga dẫn dắt chương trình. Việt Nga thể hiện khả năng nói tiếng Nhật lưu loát. 

Nhạc hội Việt Nhật là chương trình kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản. Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. 

Hà Thu