Thứ tư, 24/4/2024
Thứ hai, 18/2/2019, 09:31 (GMT+7)

Hà Việt Dũng mong vợ người Thái sinh con năm Kỷ Hợi

Diễn viên cùng bà xã thực hiện bộ ảnh tình tứ sau bốn tháng kết hôn.

Vợ chồng Hà Việt Dũng chia sẻ những khoảnh khắc bên nhau.

Hiện cả hai chuyển từ TP HCM vào Đà Nẵng sinh sống.

"Tôi mong vợ sẽ sinh con trong năm nay nhưng cũng phải chờ đợi vì con cái là lộc trời cho", anh cho biết.

"Chúng tôi quen nhau và tổ chức đám cưới trong một thời gian khá ngắn so với người khác. Tuy nhiên, ngay những ngày đầu gặp gỡ cả hai nhận ra không thể sống thiếu nhau", diễn viên nói. 

Đầu tháng 3, Hà Việt Dũng trở lại công việc đóng phim.

Hà Việt Dũng sinh năm 1987, cao 1,87 m, là người dân tộc Mường. Anh đoạt giải đồng Siêu mẫu năm 2011 nhưng sự nghiệp khó khăn. Tên Hà Việt Dũng biết đến nhiều hơn khi được đạo diễn Ngô Quang Hải mời đóng phim Mùa hè lạnh năm 2012. Sau đó, anh đóng tiếp các phim Hương Ga, Vệ sĩ, tiểu thư và chàng khờ, Ma dai... Gần đây, anh được biết đến qua vai Sơn - một giảng viên trường nhạc đẹp trai, đào hoa trong phim truyền hình Ngược chiều nước mắt.

Hà Việt Dũng: 'Tôi chuyên trị cảnh nóng'
 
 
* Hà Việt Dũng trong phim "Ngược chiều nước mắt".  

Vợ anh tên Hà Thị Nhung, sinh năm 1993, người dân tộc Thái. 

Tâm Giao