Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ bảy, 26/1/2019, 21:25 (GMT+7)

Đức Tuấn mặc đồ thập niên 1970 trong MV Tết xưa

Ca sĩ đầu tư hai tỷ đồng để dàn dựng bối cảnh Sài Gòn nhiều thập niên trước trong MV "Ly rượu mừng".

Đức Tuấn vừa ra mắt MV nhạc xuân. Ca khúc do nhạc sĩ Phạm Đình Chương sáng tác. Trong MV, anh hóa thành một chàng trai "xuyên không" về quá khứ để khám phá không gian Tết xưa. Phân đoạn anh trở về thập niên 1970 được đầu tư với xe cộ, trang phục đậm chất hoài cổ.

Anh để kiểu tóc xoăn và đội mũ beret như nhóm nhạc huyền thoại The Beatles, mặc sơ mi màu sắc - xu hướng thịnh hành những năm 1960, 1970.

Đức Tuấn thiết kế bảng hiệu một tiệm đĩa mang tên anh trong MV. 

Ca sĩ kể để có không gian, nội thất cổ điển, anh phải nhờ cậy nhiều đồng nghiệp. Anh mượn gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn một bộ bàn ghế theo thiết kế của Sài Gòn xưa.

Đức Tuấn mặc thời trang thập niên 1970 trong MV 'Ly rượu mừng' (sáng tác: Phạm Đình Chương)
 
 
Đức Tuấn mặc thời trang thập niên 1970 trong MV 'Ly rượu mừng' (sáng tác: Phạm Đình Chương).

Anh sử dụng hình ảnh các bìa đĩa than của các giọng ca gạo cội trên thế gới và ở Việt Nam thời điểm ấy. Dự án MV được anh quay hơn một năm trước. Do cầu toàn, anh hoãn đến gần Tết Kỷ Hợi mới phát hành.

Ở đầu MV, Đức Tuấn có cảnh tìm hiểu về Sài Gòn thông qua các tấm bưu thiếp. Theo êkíp, anh là ca sĩ đầu tiên được quay bên trong Bưu điện Trung tâm Sài Gòn.

Để quay các phân đoạn về bối cảnh xưa, êkíp Đức Tuấn phải ngăn xe cộ ở các tuyến đường suốt nhiều giờ.

Đức Tuấn mượn 400 bộ áo dài, bà ba của nhà thiết kế Sĩ Hoàng và Trịnh Hoàng Diệu (em gái cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn).

Đức Tuấn khoe vũ đạo trong cảnh múa té nước ở lễ hội miền Tây. Anh từng học ballet trong thời gian đầu đi học.

NSND Như Quỳnh vào vai bà mẹ ở ba miền Bắc - Trung - Nam, ngóng con trở về sum họp trong bữa cơm tất niên. Sau một ngày phát hành, MV đạt hơn một triệu lượt xem. Ca sĩ cũng phát hành ca khúc ở dạng đĩa đơn với hai phiên bản: màu vàng và màu đỏ.

Tam Kỳ