Thứ sáu, 29/3/2024
Chủ nhật, 31/3/2019, 11:34 (GMT+7)

Đức Tuấn, Lệ Quyên được khán giả bật đèn cổ vũ hát nhạc Trịnh

Hàng nghìn khán giả mở đèn flash điện thoại hưởng ứng ca sĩ hát trong Giờ Trái đất, tối 30/3 tại TP HCM.

Đức Tuấn tham gia đêm nhạc tưởng niệm 18 năm ngày mất của Trịnh Công Sơn - "Gọi tên bốn mùa". Tiết mục của anh trùng với khung giờ chương trình Giờ Trái đất (20h30 đến 21h30). Anh nhờ ban tổ chức giảm bớt ánh sáng và mời khán giả cùng bật đèn flash từ điện thoại để tạo hiệu ứng lung linh trên sân vận động Hoa Lư.

Đức Tuấn hát 'Xin cho tôi' (Trịnh Công Sơn sáng tác)
 
 
Đức Tuấn hát 'Xin cho tôi' (Trịnh Công Sơn sáng tác).

Đông đảo khán giả hưởng ứng. Đức Tuấn là một trong những giọng ca thân thiết với gia đình Trịnh Công Sơn. Anh là người đầu tiên thu âm bản trường ca "Dã tràng ca" do ông sáng tác - vừa phát hành đầu tháng 3.

Tiết mục của Lệ Quyên cũng được khán giả bật đèn cổ vũ. Chị trình bày ba ca khúc: "Ru em từng ngón xuân nồng", "Sóng về đâu", "Ru ta ngậm ngùi". Hai năm gần đây, chị chuyển hướng hát nhạc Trịnh nhiều hơn. Chị tổ chức một liveshow nhạc Trịnh ở Hà Nội năm 2018.

Lệ Quyên hát 'Ru em từng ngón xuân nồng' (Trịnh Công Sơn sáng tác)
 
 
Lệ Quyên hát 'Ru em từng ngón xuân nồng' của Trịnh Công Sơn.

Bằng Kiều vừa trở về từ Mỹ, góp giọng với liên khúc "Mưa hồng - Biển nhớ - Chiếc lá thu phai".

An Trần - con gái 15 tuổi của nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn - kết hợp Bằng Kiều trong bài "Mưa hồng". Cô là đại diện quỹ học bổng do gia đình Trịnh Công Sơn khởi xướng.

Quang Dũng thể hiện các ca khúc "Ru đời đi nhé", "Chiều một mình qua phố". Anh là một trong những nam ca sĩ khiến Trịnh Công Sơn hài lòng khi hát nhạc ông lúc sinh thời.

Lân Nhã hát 'Hoa vàng mấy độ' (Trịnh Công Sơn sáng tác)
 
 
Lân Nhã hát 'Hoa vàng mấy độ' của nhạc sĩ. Anh từng đoạt giải nhất cuộc thi hát nhạc Trịnh do gia đình ông tổ chức năm 2008.

Trần Mạnh Tuấn chơi bản "Em đi bỏ mặc con đường". Nhiều năm qua, anh gắn bó với các chương trình kỷ niệm ngày mất Trịnh Công Sơn. Năm nay, anh làm giám đốc âm nhạc cho chuỗi sự kiện.

Đồng Lan làm mới nhạc Trịnh với jazz qua hai bài "Này em có nhớ", "Thành phố mùa xuân". Cô vừa ra album nhạc Trịnh theo thể loại này, hát song ngữ Việt - Pháp.

20.000 khán giả nán lại đến 22h để nghe khoảng 25 ca khúc. Ngoài đêm nhạc ở sân vận động, hai đêm "Nhớ Trịnh Công Sơn 2019" diễn ra tối 2-3/4 tại Nhà hát TP HCM, có sự tham gia của danh ca Nhật Bản Tokiko Kato, Hồng Nhung, Lệ Quyên, Quang Dũng, Đức Tuấn...

Tam Kỳ
Ảnh: Hữu Khoa