Thứ năm, 18/4/2024
Thứ ba, 4/10/2016, 20:25 (GMT+7)

Đoan Trang hóa thiếu nữ Sài Gòn thập niên 1960

Nữ ca sĩ mặc áo dài, mang kính phi công, vòng ngọc trai, rảo bước trên phố.

Sau khi quay xong bộ phim Sài Gòn, anh yêu em của đạo diễn Lý Minh Thắng, Đoan Trang thực hiện bộ ảnh áo dài trên đường phố.

Nữ ca sĩ khắc họa hình ảnh thiếu nữ Sài Gòn những năm 1960.

Đoan Trang phối kính phi công, vòng ngọc trai với áo dài lụa xanh nõn chuối.

Bà mẹ một con tâm sự cô thích hình ảnh phụ nữ Sài Gòn thời kỳ này với nét dịu dàng, tinh tế và rất thời trang.

Với áo xanh dương, Đoan Trang xách giỏ hoa bách hợp rảo bước trong một khu chợ của thành phố.

Nữ ca sĩ búi tóc đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng.

Áo dài đính cườm với họa tiết tập trung ở vai, ngực giúp cô vừa nữ tính, vừa cá tính.

Nữ ca sĩ khoe vẻ mặn mà trong tà áo dài cách điệu chi tiết cổ tròn khoét rộng, đính hoa ở giữa theo phong cách vintage. Cô cho biết rất hồi hộp chờ đến 7/10 - ngày ra mắt Sài Gòn, anh yêu em. Bộ phim đánh dấu lần đầu cô và chồng đóng chung.

Ý Ly