Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ bảy, 19/5/2018, 09:33 (GMT+7)

Diệu Linh cùng Nữ hoàng Du lịch Quốc tế dự sự kiện ở Thái Lan

Người đẹp Việt Nam cùng top 5 Miss Tourism Queen International kêu gọi bảo vệ môi trường ở Bangkok.

Sau chung kết Nữ hoàng Du lịch Quốc tế ở Bangkok, Thái Lan tối 16/5, Diệu Linh đứng thứ sáu và đoạt giải phụ Nữ hoàng Du lịch Toàn cầu. Cô cùng Camila Reis - người đẹp Brazil đăng quang cuộc thi - ở lại địa phương kêu gọi bảo vệ môi trường.

Diệu Linh bên người đẹp Thái Lan - thí sinh đoạt giải Á hậu 4.

Người đẹp Hải Phòng cùng các thí sinh trao tặng cây xanh, gửi thông điệp kêu gọi giữ gìn môi trường của cuộc thi.

Hôm 17/5, các thí sinh giao lưu với truyền thông ở Thái Lan. Diệu Linh tặng một cơ quan báo chí bức tranh về quê hương làm quà lưu niệm.

Diệu Linh bên top 5. Trong đêm chung kết, cô bị ban tổ chức quên trao vương miện cho danh hiệu Nữ hoàng Du lịch Toàn cầu. Sau khi chương trình kết thúc, cô mới được chủ tịch cuộc thi lên sân khấu trao giải. Người đẹp tâm sự đây là sự cố nhưng cô hài lòng với cách giải quyết của ban tổ chức. Người đẹp sẽ về nước trong ngày 19/5.

Nguyễn Diệu Linh cao 1,74 m, nặng 52 kg, số đo hình thể là 86 - 63 - 91 cm. Cô từng thi Siêu mẫu châu Á ở Trung Quốc năm 2013 và vào top 10. Năm 2015, cô thi Hoa hậu Du lịch Quốc tế - Miss Tourism International, được trao danh hiệu Hoa hậu khối Đông Nam Á và Thí sinh có trang phục truyền thống đẹp nhất.

Tân Nữ hoàng Du lịch Quốc tế diện váy khoét ngực gợi cảm. Cô năm nay 28 tuổi. Ngoài giải thưởng 10.000 USD tiền mặt (gần 230 triệu đồng), Camila Reis còn trở thành đại sứ du lịch của Thái Lan trong một năm giữ ngôi hoa hậu.

Khoảnh khắc đăng quang của Nữ hoàng Du lịch Toàn cầu 2018
 
 

Khoảnh khắc đăng quang của Camila Reis.

Tam Kỳ