Đạo diễn Đặng Nhật Minh. |
- "Mùa ổi" sẽ được trình chiếu tại Pháp bao lâu, thưa đạo diễn?
- Bắt đầu từ 17/4. Chiếu trong khoảng bao lâu thì tôi không được biết. Dư luận khán giả Pháp như thế nào tôi cũng chưa hay vì không có mặt ở bên đó để nghe. Chỉ biết, các báo lớn ở Pháp đều có bài viết về phim, đa số là khen.
- "Mùa ổi" có tham dự Liên hoan châu Á lần 4 tại Pháp?
- Liên hoan này tổ chức tại thành phố Dauville, nên gọi là Festival Dauville. Năm nay, họ chọn chiếu phim Mùa ổi nhưng không nằm trong chương trình dự thi.
- Những phim nào của ông đã trình chiếu tại Pháp và châu Âu?
- Hầu hết các phim tôi làm đều được chiếu tại Pháp và châu Âu. Đó là phim Bao giờ cho đến tháng 10, Cô gái trên sông, Trở về, Thương nhớ đồng quê... Tháng 4/2000, để kỷ niệm 25 năm Ngày giải phóng miền Nam Việt Nam, kênh truyền hình ARTE của châu Âu đã chiếu lại phim Cô gái trên sông.
- Theo ông, điều gì trong những phim của ông để lại ấn tượng cho khán giả Pháp?
- Tôi nghĩ trước hết là do chất lượng nghệ thuật dù phương tiện kỹ thuật còn non yếu. Ở những phim đó, khán giả Pháp có thể hiểu thêm đôi điều về con người Việt Nam mà họ cảm thấy gần gũi.
- Để xâm nhập và đứng vững tại thị trường nước ngoài, điện ảnh Việt Nam cần làm gì?
- Tôi may mắn có 3 lần được nước ngoài tài trợ để làm phim. Cả 3 lần tôi đều nghe những người tài trợ nói giống hệt nhau: Ông hãy làm phim như ông muốn. Và tôi đã làm những điều tôi muốn, nói về những điều tôi quan tâm. Muốn phim Việt Nam ra được nước ngoài phải làm cho có nghệ thuật nhất, có sức thuyết phục nhất.
(Theo Công An Nhân Dân)