Thứ bảy, 20/4/2024
Chủ nhật, 17/1/2016, 09:15 (GMT+7)

Đan Trường khiến khán giả thót tim với màn đâm xuyên người trên không

Người xem hồi hộp lo lắng cho nam ca sĩ khi diễn tiết mục ảo thuật nguy hiểm trong liveshow 20 năm ca hát.

Liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát của Đan Trường chủ đề Cảm ơn đời diễn ra tối 16/1 tại Sân Vận động Quân khu 7 TP HCM. Khán giả khá đông, ước lượng khoảng 14.000 nghìn người.

Ngoài phần ca hát, nam ca sĩ cũng biểu diễn cho người xem tiết mục ảo thuật, bay. Trong đó có màn xuyên người trên không. Nam ca sĩ mang một dàn khoan lên sân khấu. Sau đó anh cho mũi khoan xuyên qua bụng rồi đưa lên cao xoay tròn. Màn ảo thuật gần 5 phút khiến người xem thót tim. Khán giả dành cho nam ca sĩ tràng vỗ tay nhiệt liệt khi anh hoàn thành màn biểu diễn một cách an toàn. 

Chương trình chia làm thành từng phần được kết nối với nhau qua dẫn dắt của hai MC "Ốc" Thanh Vân và Anh Quân. Ngoài ra, "anh Bo" cũng góp phần kết nối mạch đêm nhạc bằng cách giao lưu với khán giả. Nam ca sĩ dành thời lượng khá nhiều hát nhạc dân ca giới thiệu ca khúc cũ lẫn mới như liên khúc Người hai quê, Áo mới Cà Mau, Nồi đất... Anh cũng hát ca cổ Chiếc nón bài thơ luyện tập khá lâu dành riêng cho liveshow.

Khác với sự trầm lắng, hơi dài ở phần mở màn, phần hai liveshow tạo được sự thu hút khi giọng ca "Tình đơn phương" hát nhạc trẻ. Khán giả hòa nhịp với nam ca sĩ những ca khúc in dấu một thời Làn Sóng Xanh như: Đi về nơi xa, Mưa buồn, liên khúc Lời nguyện cầu tình yêu.

Đan Trường còn trổ tài khiêu vũ trong một tiết mục cùng vũ công. 

Phần kết hợp với Cẩm Ly được dàn dựng công phu với sân khấu nâng cao và trượt xuống phía dưới khán đài tạo sự giao lưu. 10 bài song ca nổi tiếng nhất của cả hai được ghép lại thành liên khúc Khung trời ngày xưa do chính "anh Bo" biên tập.

Đan Trường xuống tận sân cỏ đi một vòng sân khấu giao lưu với tất cả khán giả. Người hâm mộ cuồng nhiệt vây kín nam ca sĩ tặng hoa, gấu bông. Sự gần gũi, nhiệt tình của "anh Bo" cũng là lý do để anh sở hữu lượng fan đông đảo cả nước. Họ luôn dành tình cảm nồng ấm cho anh.

Liveshow có sự tham gia của các đồng nghiệp thân quen cũ lẫn mới. Ca sĩ Hồ Ngọc Hà hát cùng đàn anh bài Cơn bão lòng.

Liên khúc Duyên quê của chủ nhân liveshow với Lam Trường, Phương Thanh, Thanh Thảo khiến khán giả cười thích thú. Xen giữa các ca khúc dân ca là sự đối đáp dễ thương của các ca sĩ khi nhớ lại một thời hoàng kim của Làn Sóng Xanh. Tình bạn 20 năm khiến họ thoải mái quậy tưng bừng trên sân khấu.

Đan Trường kết hợp với ba ca sĩ trẻ: Ngô Kiến Huy, Isaac, Hoài Lâm trong liên khúc Thiên sứ tình yêu gồm 10 ca khúc hit của anh.

Đàm Vĩnh Hưng là ca sĩ xuất hiện cuối cùng và bí mật của chương trình. Cả hai thể hiện hai bài Tình khúc vàngVùng trời bình yên.

Đêm nhạc kéo dài gần 4 tiếng đồng hồ tới khuya nhưng khán giả vẫn nán lại cổ vũ nam ca sĩ. Đan Trường xúc động chia sẻ: "Tôi chỉ muốn sống trong khoảnh khắc này mãi, trong lòng khán giả hâm mộ". 

Ông bầu Hoàng Tuấn chia sẻ đây là liveshow sân vận động cuối cùng của Đan Trường. Chính vì vậy anh dồn tổng lực để dựng sân khấu, âm thanh hoành tráng. Sân khấu dài 90 mét với 100 loa công suất 8.000W. Nam ca sĩ đầu tư 700 bộ trang phục dành cho 21 tiết mục, 50 diễn viên múa... Anh cũng dành 100 vé miễn phí cho các bé ở các mái ấm tại TP HCM để các em có cơ hội gặp gỡ ca sĩ hâm mộ.

Tâm Giao
Ảnh: Phước Trí