Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ tư, 18/12/2019, 20:00 (GMT+7)

Dàn người mẫu hóa thiếu nữ Sài Gòn xưa

Diệp Bảo Ngọc, Huỳnh Vy... mặc áo dài họa tiết, màu sắc lấy cảm hứng từ nhịp sống Sài Gòn thập niên 1960-1970.

Người mẫu Diệp Bảo Ngọc mặc áo dài Tết của nhà thiết kế Đức Vincie. Trang phục nằm trong bộ sưu tập mang tên "Ngọc Viễn Đông", mang xu hướng hoài cổ (retro) với họa tiết chỉ thêu tay.

"Qua phim ảnh, tư liệu, tôi hình dung Sài Gòn thập niên 1970 những ngày cuối năm luôn tấp nập bóng dáng các thiếu nữ mặc áo dài, đạp xe hoặc thảnh thơi đi dạo", nhà thiết kế nói về cảm hứng.

Hoa hậu Du lịch Thế giới 2018 Huỳnh Vy diện áo dài vải lụa với họa tiết hoa in chìm. Cô để kiểu tóc chải bồng, uốn xoăn "phi dê" ở phần mái - xu hướng từng được ưa thích nhiều thập niên trước.

Nhà thiết kế kết hợp nhiều chi tiết cách tân như phối tua rua ở tay áo, đeo dây chuyền xích to bản...

Thùy Trang - diễn viên "Gạo nếp gạo tẻ" - mặc áo dài truyền thống với cổ trụ, tay may raglan (ráp thân áo và ống tay bằng việc nối một đường chéo từ cổ áo xuống nách).

Người mẫu Ngọc Nữ - Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.

"Tôi mong góp sức để đưa xu hướng áo dài truyền thống trở lại trong dịp Tết Canh Tý", nhà thiết kế chia sẻ.

Tam Kỳ (ảnh: Nguyễn Du)