Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ hai, 9/12/2019, 14:18 (GMT+7)

Dàn hoa hậu trên thảm đỏ Miss Universe 2019

MỹCatriona Gray, Olivia Culpo, Sarah Rose Summers diện đầm khoe ngực trên thảm đỏ Miss Universe 2019, sáng 9/12 (giờ Việt Nam).

Miss Universe 2018 Catriona Gray trong ngày cuối của nhiệm kỳ hoa hậu. Ở đêm chung kết, cô có màn final walk (bước đi cuối) và trao vương miện cho tân hoa hậu. Một năm đương nhiệm, người đẹp thực hiện nhiều dự án cộng đồng về giáo dục cho trẻ em, các phong trào ủng hộ cộng đồng LGBT và nâng cao nhận thức về bệnh HIV/AIDS.

Catriona Gray
 
 

Catriona Gray khóc trong màn "final walk". Video: M.U.

Miss Universe 2012 Olivia Culpo đảm nhận vai trò MC hậu trường của cuộc thi năm nay. Olivia Culpo sinh ngày 8/5/1992 ở Cranston, Rhode Island, Mỹ. Cô đăng quang Hoa hậu Mỹ năm 2012 và Hoa hậu Hoàn vũ cùng năm. Người đẹp là một trong những Hoa hậu Hoàn vũ thấp nhất khi chỉ cao 1,66 m. Cô đứng đầu sanh sách "100 phụ nữ gợi cảm 2019" do tạp chí Maxim bầu chọn.

Hoa hậu Mỹ 2018 Sarah Rose Summers diện thiết kế khoét ngực. Tại Miss Universe 2018, Sarah vào Top 20 chung cuộc. Cô từng gây ồn ào sau đêm thi bán kết khi nhận xét H'Hen Niê và hoa hậu Campuchia Nat Rern không biết tiếng Anh. Sau khi bị chỉ trích, cô đăng trên trang cá nhân lá thư giải thích không có ý xúc phạm, trái lại rất quý mến họ. H'Hen Niê vẫn thân thiết với Sarah trong những hoạt động sau đó.

Miss Universe 2014 Paulina Vega, người Colombia. Cô là Miss Universe cuối cùng dưới thời ông Donald Trump còn nắm quyền tổ chức cuộc thi này. Hoa hậu cao 1,78 m, số đo ba vòng 90-60-95. Cô tốt nghiệp chuyên ngành kinh doanh trường Đại học Javeriana ở Bogotá.

Miss Universe 1991 Lupita Jones. Cô sinh năm 1968, người Mexico.

Hoa hậu Mỹ 2016 Deshauna Barber. Cô từng vào Top 9 Miss Universe 2016. Người đẹp là chỉ huy hậu cần cho quân đội Mỹ và nhà phân tích công nghệ thông tin cho Bộ Thương mại nước này.

Hoa hậu Mỹ 2015 Olivia Jordan. Cô sinh năm 1988, từng đoạt ngôi Á hậu 2 Miss Universe 2015. Hiện cô hoạt động với tư cách là diễn viên, người mẫu, MC.

Hoa hậu Mỹ 2014 Nia Sanchez. Cô là thí sinh đầu tiên đến từ Nevada đăng quang Hoa hậu Mỹ. Người đẹp tham dự cuộc thi Miss Universe 2014 và giành ngôi Á hậu 1.

Miss Teen USA 2019 Kaliegh Garris. Cô sinh năm 2000, cao 1,78 m.

Vanessa Lachey - MC hậu trường tại Miss Universe 2019.

Paula Shugart - Chủ tịch Hoa hậu Hoàn vũ, là một trong những giám khảo của cuộc thi năm nay. Năm 1998, bà gia nhập tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ với tư cách Phó chủ tịch chịu trách nhiệm sản xuất. Năm 2001, bà được Donald Trump - người sở hữu tổ chức - bổ nhiệm chức chủ tịch. Donald Trump khi đó chưa hề gặp gỡ Paula M. Shugart nhưng ấn tượng với thành tích của bà trong công ty. Trong những năm nắm quyền, Paula M. Shugart phá vỡ các khuôn mẫu truyền thống, tạo sức hút cho cuộc thi, thu hút người xem.

Hiểu Nhân (ảnh: Missosology)