- Việc bãi bỏ 2 loại giấy phép sẽ tác động như thế nào đến các hãng phim tư nhân?
- Bây giờ, họ muốn sản xuất phim, thay vì phải xin giấy phép như trước thì chỉ cần đăng ký tên tuổi, địa chỉ, thành phần đoàn làm phim và nội dung kịch bản văn học. Cục Điện Ảnh sẽ thẩm định nội dung kịch bản trong vòng 15 ngày, sau thời gian đó, nếu không có ý kiến phản hồi nào thì nhà làm phim cứ thế mà đưa vào sản xuất, bớt hẳn công đoạn chờ giấy phép. Trong trường hợp nội dung kịch bản có vấn đề, Cục sẽ đề nghị nhà làm phim sửa đổi kịch bản, hoặc thông báo để họ không đưa vào sản xuất. Khi phim hoàn thành cũng phải qua kiểm duyệt rồi mới được phổ biến rộng rãi. Tương tự như vậy đối với việc lập cơ sở sản xuất phim, cá nhân nào chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết là có thể thành lập mà không cần có sự cấp phép của Cục Điện ảnh.
- Vậy điều kiện để lập ra cơ sở sản xuất phim gồm những gì?
- Các điều kiện sẽ được Bộ Văn hóa Thông tin ban hành trong tháng 7 tới nên chưa thể nói trước được điều gì. Chỉ mong rằng, nhà nước sớm ban hành các quy chế hoạt động để các hãng phim tư nhân yên tâm sản xuất, bởi họ là lực lượng đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của điện ảnh Việt Nam.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)